Hy vọng mới cho bệnh nhân vô sinh nhờ bài thuốc của lương y dân tộc Dao

(Công lý) - Vô sinh hiếm muộn là chứng bệnh được quan tâm từ lâu bởi nó liên quan đến sự phát triển giống nòi. Dựa vào kinh nghiệm và nghiên cứu của bản thân, mỗi thầy thuốc lại sáng tạo cho mình một bài thuốc riêng.

Và bằng sự kế thừa cũng như sự dày công nghiên cứu tìm tòi về bài thuốc, Lương y Triệu Thị Náy nổi tiếng là người “mát tay” giúp nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn có được niềm hạnh phúc làm cha, làm mẹ.

Độc đáo với bài thuốc của cô gái trẻ dân tộc Dao

Gặp lương y Triệu Thị Náy, chúng tôi không ngờ một cô gái người Dao khá trẻ đẹp lại đang nắm giữ bài thuốc độc đáo chữa vô sinh được bạn đọc cả nước yêu mến.

Bài thuốc mà lương y Triệu Thị Náy có được là tổng hợp của quá trình học hỏi không ngừng và kế thừa nghề bốc thuốc gia truyền từ bao đời nay. Chia sẻ với chúng tôi, lương y Triệu Thị Náy cho biết: “Nghề bốc thuốc chữa vô sinh của gia đình tôi từ bao đời nay, cứ cha truyền con nối vậy mà chữa cho biết bao cặp vợ chồng hiếm muộn. Qua mỗi đời bài thuốc lại được nghiên cứu tìm tòi thêm những vị thuốc mới giúp hỗ trợ điều trị bệnh vô sinh ngày một hiệu quả hơn nữa.

Lương y Triệu Thị Náy

Điều trị vô sinh hiếm muộn là cả một hành trình gian nan, mệt mỏi, đòi hỏi các cặp vợ chồng phải thực sự kiên trì. Hành nghề y bốc thuốc bao nhiêu năm nay, từng chữa trị cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn con cái, tôi đã chứng kiến không ít người bỏ cuộc giữa chừng. Thậm chí, có người gần tới “hồi kết” nhưng không đủ kiên trì theo đuổi cũng buông xuôi. Bệnh tật không thể hết trong ngày một ngày hai mà cần quá trình nhất định, đòi hỏi người bệnh phải có ý chí và lòng kiên nhẫn”.

Về thuốc, Lương y Triệu Thị Náy cho biết những vị thuốc đều được lấy từ thiên nhiên như lá cây rừng do mà trực tiếp đi hái trong rừng. Sau khi lá thuốc hái về được rửa sạch, phơi khô, sao vàng và phân loại rõ ràng để tránh nhầm lẫn. Tùy vào tình trạng và cơ địa của bệnh nhân mà Lương y có sự gia giảm vị thuốc cụ thể. Bệnh nhân có thể yên tâm một điều, thuốc do lương y Náy bốc không có chất bảo quản, không có tác dụng phụ nên rất an toàn cho sức khỏe người bệnh.

Lương y Náy cho biết, đa số các cặp vợ chồng tìm đến nhờ lương y bốc thuốc thường rơi vào các trường hợp: Lấy nhau một thời gian hoặc nhiều năm mà chưa một lần dính bầu, mặc dù đã chữa trị nhiều nơi bằng đông y, tây y những vẫn không khả quan, bơm tinh trùng nhiều lần vẫn không có kết quả, đi thụ tinh nhân tạo trong và ngoài nước nhiều lần nhưng không có thai, phụ nữ đã có thai nhưng bị lưu thai, sảy thai….

Mỗi cặp vợ chồng đến khám là một thể bệnh khác nhau, người thì do nam bị tinh trùng yếu, tinh trùng loãng, không có đầu, đuôi, người thì do nữ bị rối loạn kinh nguyệt, tắc ống dẫn trứng, buồng trứng đa nang, u nang... người thầy thuốc sẽ gia giảm các vị thuốc hợp với thể trạng, bệnh tình của từng bệnh nhân. Bên cạnh đó, tâm lý cũng là một vấn đề rất quan trọng.

Bằng phương pháp chữa bệnh độc đáo của riêng mình, Lương y Náy đã biến điều không thể thành có thể, giúp nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn có được niềm hạnh phúc vô bờ khi có được những thiên thần nhỏ của mình.

Bệnh nhân khắp mọi miền tổ quốc

Cầm cuốn sổ khám bệnh dày cộp trên tay, lật từng trang chúng tôi không kể siết với biết bao hoàn cảnh, biết bao trường hợp hiếm muộn đều được bà chữa khỏi. Thầm nghĩ, từ nay tôi đã có riêng cho mình một địa chỉ tin cậy chữa vô sinh để hễ ai cần tôi sẵn sàng mách họ địa chỉ, cũng là một việc tốt.

Trong tập danh sách đó có đầy đủ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của bệnh nhân, mỗi trường hợp đều được bà ghi chép rất cẩn thận từ nguyên nhân của cả vợ lẫn chồng.

Lương y Náy chụp ảnh lưu niệm cùng với bệnh nhân đã từng chữa vô sinh thành công

Tôi đọc vài trường hợp như vợ chồng chị Nguyễn Thị Hạnh (0902261526). Chị Hạnh sinh được một bé cách đây 9 năm, nhưng khi muốn sinh thêm lại không thành. Chị đã từng đi khám, uống thuốc hết của ông lang nọ đến thầy lang kia nhưng vẫn không có tin vui. Khi chị vào viện thăm khám bác sĩ thì mới hay mình bị tắc 1 bên ống dẫn trứng. Chữa trị không thành công, chị Hạnh đôi phút nản lòng, nhưng một người bạn đã mách chị tới lương y Náy. Chỉ sau 2 tháng uống thuốc chị đi siêu âm, thăm khám lại thì kết quả không còn tắc ống dẫn trứng nữa. 3 tháng sau, chị mang thai và hiện giờ chị đã toại nguyện giấc mơ khi sinh ra một bé trai kháu khỉnh.

Anh Phong (Hải Phòng) là một bệnh nhân đến chữa bệnh về hiếm muộn cho biết: “Được em gái giới thiệu, vợ chồng tôi từ Phòng tìm gặp lương y để thăm bệnh. Sau khi khám và hỏi cặn kẽ cả hai vợ chồng, thầy kê đơn và đưa cho tôi các thang thuốc bằng lá và dặn uống trong vòng 3 tháng. Mỗi thang thuốc khá rẻ, thầy còn không lấy tiền khám bệnh. Tính ra, số tiền mua thuốc của thầy chỉ bằng số tiền công khám bệnh tại một số cơ sở khám chữa bệnh khác”.

Tiếp nữa phải kể đến là vợ chồng anh Dũng chị Hương cả hai đều là cán bộ nhà nước, lấy nhau khi cả hai gia đình khá giả, chồng là con một. Thế nhưng hơn 3 năm sau ngày cưới, gia đình nội ngoại 2 bên trông ngóng mãi mà vợ chồng chị Hương chưa sinh em bé. Mẹ chồng chị Hương giới thiệu cho chị nhiều ông lang, thầy thuốc uy tín để cắt thuốc, nhưng chờ đợi chỉ là hy vọng rồi lại thất vọng. Mỗi lần nhà có cỗ bàn, mọi người lại nhìn chị với ánh mắt trách móc, có người còn độc miệng nói: Nhìn rõ xinh mà tịt... Những lúc như vậy, chị chỉ biết thắt lòng.

Vị thuốc không thể thiếu trong bài thuốc chữa vô sinh dân tộc Dao

Thật may mắn một lần đi học lớp đại học, bạn bè lâu ngày không gặp, ai nấy đều ngạc nhiên khi vợ chồng lấy nhau bao nhiêu năm mà vẫn chưa có con, một người bạn mách chị tìm đến Lương y Triệu Thị Náy ở Mường Lát Thanh Hóa, có rất nhiều cặp vợ chồng đã chữa khỏi bệnh hiếm muộn nhờ bài thuốc độc đáo không giống ai của lương y. Nhiều cặp vợ chồng khi đến cứu chữa thành công thi thoảng vẫn gọi điện cảm ơn vị lương y mát tay.

Không chỉ thành công trong chữa bệnh vô sinh, lương y Triệu Thị Náy còn được nhiều người biết tới với việc điều trị các bệnh mãn tính như: gan, thận, dạ dày, hen, đau xương khớp…

Khi chúng tôi rời danh sách bệnh nhân hiếm muộn, tìm đến danh sách các bệnh mãn tính thì thấy bà ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của anh Nguyễn Văn Dũng (Thái Nguyên). Nhấc điện thoại gọi để kiểm chứng, tôi được anh Dũng nhiệt tình chia sẻ. Anh làm nghề xây dựng, năm 2014 anh không thể bước đi vì đau chân, đau lưng.

Đi khám, chụp chiếu bác sĩ nói bị thoát vị đĩa đệm, có chỉ định phẫu thuật. Nghĩ kinh tế một phần khó khăn, một phần sợ biến chứng của cuộc phẫu nên anh từ chối mổ. Từ đó, ai mách thuốc nam, thuốc bắc nào anh cũng sử dụng, nhưng không hiệu quả. Chỉ tới khi nhân một bài báo có nói tới lương y Náy thì anh đã tìm đến.

3 tháng kiên trì dùng thuốc, anh đã lao động, sinh hoạt như xưa. Còn bệnh nhân Nguyễn Thị Chung bị bệnh gan. Người gầy yếu, mệt mỏi, lúc nào cũng ốm yếu, dùng thuốc tây cả tháng. Chị thực sự hết bệnh khi gặp được lương y. Hôm nay, chị lại dẫn theo người nhà bị mắc bệnh thận đến nhờ lương y chữa trị.

Tiếng lành đồn xa, bệnh nhân đến với Lương y Triệu Thị Náy từ khắp mọi miền tổ quốc. Lúc nào lương y cũng hết mình và có trách nhiệm với bệnh nhân. Bởi thấy bệnh nhân họ vượt đường sá xa xôi tìm đến mình là họ đã đặt hết hy vọng vào mình. Vì vậy, mình phải chữa trị cho họ bằng cả tấm lòng và tài năng để không phụ công họ mong đợi.

Vì vậy, nếu bạn đang hoang mang và lo lắng với căn bệnh vô sinh hiếm muộn, gan, thận, dạ dày…hãy liên hệ với Lương y Náy theo địa chỉ: Lương y Triệu Thị Náy. Bản Hạ Sơn, Pù Nhi, Mường Lát, Thanh Hóa hoặc số điện thoại 01665569411.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/suc-khoe/hy-vong-moi-cho-benh-nhan-vo-sinh-nho-bai-thuoc-cua-luong-y-dan-toc-dao-177846.html