Ice Age 5 đối đầu bom tấn Fan cuồng: Kẻ tám lạng, người nửa cân

(Công lý) - Phòng vé phim Việt sắp chứng kiến màn đối đầu kịch tính giữa Ice Age 5 (Kỷ băng hà 5: Trời sập) và Fan cuồng - bom tấn của đạo diễn Thái Hòa.

Series nhượng quyền Ice Age được khởi động vào năm 2002, tính đến nay qua 4 phần phim với doanh thu phòng vé thu về lên tới 2 tỷ 810 triệu USD - doanh thu phần sau cao gấp đôi phần trước.

Còn Fan cuồng đang được kỳ vọng sẽ phá vỡ kỷ lục phòng vé 100 tỷ đồng của Để Hội tính, trở thành phim Việt Nam có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.

Dù cách nhau một tuần ra mắt, song hai bộ phim này được đánh giá là những đối thủ ngang tài ngang sức, kẻ tám lạng, người nửa cân trong cuộc đua doanh thu phòng vé.

Tránh voi chẳng xấu mặt nào

Ngày 15/7 có vẻ như là một ngày đẹp được khá nhiều siêu bão điện ảnh lựa chọn làm thời điểm ra mắt. Và Ice Age phần 5 (Kỷ băng hà: Trời sập) khá lận đận trong việc ấn định ngày ra mắt.

Tại Mỹ, Trời sập ban đầu dự tính công chiếu ngày 15/7, sau đó phải chuyển sang muộn hơn một tuần để đảm bảo độ an toàn trong thời điểm phải đối mặt với nhiều đối thủ sừng sỏ khác.

Sự trở lại của những nhân vật đáng yêu trong Ice Age 5

Vào ngày 15/7, Sony sẽ phát hành phim Ghostbusters danh tiếng. Bộ phim này dự đoán sẽ hút cả trẻ em lẫn người lớn và là một dự án “đáng sợ”.

Chính vì thế, quyết định dời lịch chiếu Trời sập của Century Fox và Blue Sky Studios được xem là lựa chọn khôn ngoan. Bởi, tránh voi chẳng xấu mặt nào!

Thế nhưng, Ice Age 5 vẫn chưa hết “long đong”. Trong khi phải ngậm ngùi lui lịch phát hành ở Mỹ, thì tại Việt Nam, Ice Age nhanh chóng quyết định đẩy sớm lịch chiếu lên 1 tuần. Lý do chính là Ice Age không muốn giáp mặt bom tấn mùa hè 2016 mang tên Fan cuồng - đạo diễn Thái Hòa dự kiến sẽ làm mưa làm gió tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc.

Tất nhiên, trong cuộc chiến với cặp đôi ăn khách nhất thị trường điện ảnh Việt Charlie Nguyễn và Thái Hòa, Ice Age hiểu rằng, lựa chọn an toàn vẫn là trên hết.

Ice Age 5: Cười chảy nước mắt vì Ngày tận thế

Nhà sản xuất Ice Age 5 chắc hẳn rất tự tin khi cho rằng, trong lịch sử có rất nhiều bộ phim lấy đề tài về Ngày tận thế, nhưng chỉ có duy nhất Ice Age 5 là bộ phim Trời sập khiến khán giả… cười ra nước mắt!

Phần thứ 5 của series này trở lại với một cuộc phiêu lưu với những mảng miếng gây cười “nhây, nhiều, nhí nhố”. Và Scrat tiếp tục là nhân vật huyền thoại gây cười chủ chốt với câu slogan bất hủ “vì một hạt dẻ mà vũ trụ nứt nẻ”.

Sóc Scrat “vì một hạt dẻ mà vũ trụ nứt nẻ”

Biệt đội siêu anh hùng phiên bản thú có giúp Ice Age 5 giành chiến thắng trước cơn bão Fan cuồng?

Trong Trời sập, sóc Scrat “cuồng” hạt dẻ tiếp tục hành trình kỳ lạ khi lên nhầm phi thuyền bị phóng ra khỏi Trái Đất. Tại đây, chú vô tình khiến vũ trụ biến đổi và các thiên thạch bắt đầu rơi xuống. Vậy là, “nhờ” hành trình giải cứu trái đất của sóc Scrat mà thế giới này trở nên loạn cào cào hơn bao giờ hết.

Những tình huống trớ trêu được tạo cho nhân vật Scrat trong phần 5 có nhiều điều khác biệt và ấn tượng, nó không chỉ đơn thuần xoay quanh hạt dẻ và chú sóc, mà mở rộng tình huống hơn khi ở tình trạng không trọng lượng, cỗ máy dịch chuyển tức thời…

Fan cuồng: Tưng tửng tình yêu xuyên không

Trong khi đó, Fan cuồng tuy không nằm trong phim series nhưng đây được xem là bộ phim đánh dấu sự hợp tác lần thứ 6 của đạo diễn kiệm lời Charlie Nguyễn và ông vua phòng vé Thái Hòa.

Sau Để mai tính (2010), cặp đôi này đã đại náo với Long Ruồi, Cưới ngay kẻo lỡ, Tèo Em, Để Hội tính và nay là Fan cuồng - bộ phim về tình yêu xuyên không gian, niềm đam mê âm nhạc , cộng chút giả tưởng với yếu tố du hành thời gian.

Thái Rocker trước cỗ máy thời gian quay trở lại quá khứ với mục đích cao cả là giải cứu rock Việt

Gia Nghị - ngôi sao nhạc rock năm 1996 do Johnny Trí Nguyễn thủ vai

Fan cuồng là hành trình đi ngược thời gian của một fan cuồng nhạc rock với mục đích giải cứu nền rock Việt, nhưng lại gây nên nhiều câu chuyện dở khóc, dở cười, khiến ai cũng tưởng Thái Rocker - nhân vật Thái Hòa thủ vai là một chàng dở hơi.

Mọi chuyện trở nên thú vị và đầy bất ngờ khi Thái Rocker ngồi lên cỗ máy thời gian quay trở lại quá khứ. Thái Rocker thời hiện tại đã đứng trước cổng nhà Gia Nghị - ngôi sao nhạc rock năm 1996 do Johnny Trí Nguyễn thủ vai, tự giới thiệu mình với Gia Nghị rằng: “Tôi đến từ thời tương lai”.

Johnny Trí Nguyễn máu lửa với các nghệ sĩ rock Việt thực thụ

Sự hài hước trong Fan cuồng được bật mí không phải là lối hài nhảm mà là hài gây cười từ những tình huống, những câu chuyện kịch tính. phim phù hợp cho mọi độ tuổi, mọi gout mê phim, từ các bạn trẻ mê Thái Hòa, tìm kiếm những câu chuyện tình lãng mạn, hay đơn giản chỉ vì yêu rock.

Bên cạnh những yếu tố duyên dáng, hài hước đã từng đưa phim của Charlie Nguyễn gây bão phòng vé, điểm cộng dành cho Fan cuồng chính là âm nhạc cực chất, từ những giai điệu rock ballad lãng mạn, lay động lòng người, liveshow rock hoành tráng cho đến những giây phút lắng đọng mà âm nhạc mang lại.

Fan cuồng là bộ phim thể loại tình cảm - hài - giả tưởng, vừa có tình cảm lãng mạn, vừa có chút bi, vừa có sự hài hước kết hợp yếu tố giả tưởng. Bên cạnh thông điệp về sự đam mê, kịch bản phim cực kỳ cuốn hút cùng dàn diễn viên kỳ cựu, bộ phim còn được đầu tư rất cao, lên đến 26 tỷ đồng.

Ngoài 4 diễn viên chính là Thái Hòa, Johnny Trí Nguyễn, Huy Khánh, Phương Trinh Jolie, Fan cuồng còn có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng: Đinh Ngọc Diệp, Phở Đặc Biệt, Phi Huyền Trang, Mai Bảo Ngọc, Hoàng Sơn, Nguyễn Chánh Tín, Phi Phụng, Ngọc Tưởng…

Fan cuồng khởi chiếu tại tất cả các rạp trên toàn quốc vào ngày 15/7/2016.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/giai-tri/phim/ice-age-5-doi-dau-bom-tan-fan-cuong-ke-tam-lang-nguoi-nua-can-162106.html