IMF cảnh báo phương Tây nếu tịch thu tài sản đóng băng của Nga

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tin rằng, phương Tây tịch thu tài sản Nga có thể làm suy yếu hệ thống tiền tệ toàn cầu.

IMF cảnh báo suy yếu hệ thống tiền tệ toàn cầu nếu phương Tây tịch thu tài sản Nga.

IMF cảnh báo suy yếu hệ thống tiền tệ toàn cầu nếu phương Tây tịch thu tài sản Nga.

IMF mới đây đã phát đi cảnh báo về kế hoạch của phương Tây nhằm tịch thu trực tiếp số tiền bị đóng băng của Nga hoặc sử dụng lợi nhuận của tiền gửi.

Theo đó, IMF cho rằng, động thái này có thể làm suy yếu hệ thống tiền tệ toàn cầu.

Các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ, Anh và các nước EU, đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

Mỹ và một số quốc gia EU đã chủ trương tịch thu số tài sản này để tài trợ cho quốc phòng và tái thiết tương lai của Ukraine. Tuy nhiên, Pháp, Đức và một số thành viên EU khác đã phản đối những lời kêu gọi đó, cảnh báo rằng động thái như vậy có thể tạo tiền lệ nguy hiểm và ảnh hưởng xấu đến đồng euro. Một số nước phương Tây đề xuất chỉ chiếm đoạt tiền lãi tích lũy trên tài sản, nhưng cách tiếp cận đó cũng gặp nhiều khó khăn về mặt pháp lý.

Trong cuộc họp báo 16/5, Người phát ngôn của IMF Julie Kozack cho biết: “Điều quan trọng đối với quỹ là bất kỳ hành động nào được thực hiện đều phải có cơ sở pháp lý đầy đủ và không làm suy yếu chức năng của hệ thống tiền tệ quốc tế”.

Bà Julie Kozack nhấn mạnh rằng, mọi quyết định liên quan đến xử lý khoản tiền của Nga ở G7 hay các nhóm khác, đều phải được đưa ra tại các tòa án và khu vực pháp lý thích hợp.

IMF đã nhiều lần cảnh báo rằng kế hoạch của phương Tây nhằm tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga có thể gây ra những rủi ro không lường trước được.

Nỗ lực chiếm đoạt tiền của Nga do Mỹ dẫn đầu đã gây ra rạn nứt trong giới tinh hoa chính trị G7 và EU. Mỹ, quốc gia chỉ nắm giữ 6 tỷ USD trong số 300 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Nga, từ lâu đã thúc đẩy các đồng minh của mình chiếm giữ toàn bộ số tiền đó.

Một số quan chức phương Tây đã ủng hộ ý tưởng này, đề nghị chuyển tiền sang Ukraine, hoặc ít nhất là sử dụng tiền lãi do tài sản đó tạo ra. Tuy nhiên, cách tiếp cận này vấp phải sự phản đối từ Ngân hàng Trung ương châu Âu và sự chỉ trích từ IMF.

Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng việc tịch thu tiền của mình sẽ là hành vi trộm cắp và sẽ làm suy yếu thêm niềm tin toàn cầu vào hệ thống tài chính phương Tây. Nga cũng cảnh báo sẽ trả đũa nếu hành động này được thực hiện.

Đông Phong

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/imf-canh-bao-phuong-tay-neu-tich-thu-tai-san-dong-bang-cua-nga-post683633.html