Indonesia đẩy mạnh sản xuất linh kiện điện thoại

Nhiều tập đoàn sản xuất điện thoại lớn đang tập trung xây dựng nhà máy ở Indonesia để đáp ứng yêu cầu 20% linh kiện nội địa hóa của nước này, tờ The Jakarta Post đưa tin.

Tập đoàn Lenovo, sở hữu Motorola, vừa ra mắt sản phẩm đầu tiên ở thị trường này là mẫu điện thoại thông minh Moto E3 Power, sau khi đầu tư nhà máy ở tỉnh Banten, phía tây Jakarta, vốn đang chạy hết công suất 1,5 triệu chiếc điện thoại 4G hằng năm.

Tuần trước, Bộ Công nghiệp Indonesia cho biết Tập đoàn Apple đang xúc tiến xây trung tâm nghiên cứu ở Indonesia nhằm phát triển các sản phẩm phần mềm và linh kiện để có thể bán điện thoại tại nước này.

Hiện iPhone 7 bị cấm bán ở Indonesia do quy định tỷ lệ nội địa hóa dù số ít vẫn được mua trên mạng. Indonesia áp dụng quy định này từ năm ngoái để giảm áp lực nhập siêu, dẫn đến số lượng điện thoại nhập khẩu giảm xuống 33 triệu chiếc trong năm 2015 so với gần 58 triệu chiếc năm trước đó.

Trước Lenovo, nhiều hãng điện thoại cũng đầu tư xây nhà máy ở Indonesia, trong đó có Samsung Indonesia, Advan Digital, Evercoss Indonesia và Smartfren Telecom. Trong khi đó, chính phủ đang có kế hoạch nâng tỷ lệ nội địa hóa lên vào năm tới, đòi hỏi điện thoại bán ở nước này phải có ít nhất 30% linh kiện phần cứng, 20% về nghiên cứu và phát triển, 10% phần mềm.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/indonesia-day-manh-san-xuat-linh-kien-dien-thoai-760292.html