Indonesia: Động đất ở Aceh, ít nhất 3 người chết

Một trận động đất mạnh 6,4 độ richter xảy ra ở tỉnh Aceh, phía bắc đảo Sumatra của Indonesia sáng 7.12, nhưng không có cảnh báo sóng thần, theo AFP. Có tin đã có 3 người thiệt mạng.

Một nhà thờ Hồi giáo đổ sập vì động đất sáng 7.12.2016 ở thị trấn Pidie, phía bắc tỉnh Aceh trên đảo Sumatra, Indonesia

Trận động đất được Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận cách thị trấn Reuleuet 10 km lúc 5 giờ 03 sáng 7.12, và theo đánh giá ban đầu của USGS có khả năng trận động đất gây ra thương vong và thiệt hại thấp. Aceh từng bị tàn phá bởi một trận động đất kèm sóng thần kinh hoàng ở vùng Ấn Độ Dương hồi năm 2004.

Trong khi đó Reuters ghi nhận có những hậu quả đáng kể do trận động đất gây ra ở tỉnh Aceh, khiến hàng chục ngôi nhà bị sập.

"Mọi người cảm nhận rõ ràng trận động đất, hoảng sợ và chạy ra khỏi những ngôi nhà bị sập", ông Sutopo Nugroho của cơ quan quản lý thiên tai quốc gia (BNPB) cho biết trong một thông cáo. Thông cáo cũng cho hay có vài người bị thương nhưng không có ghi nhận tử vong.

Tuy nhiên, một quan chức phụ trách vấn đề thiên tai nói với MetroTV rằng một người phụ nữ và hai đứa con của bà ở Pidie Jaya, phía tây nam của tâm chấn động đất đã thiệt mạng, theo The West Australian.

Ông này cho biết một số nhà thờ Hồi giáo ở vùng này sụp đổ cùng với nhiều cửa hàng, nhà ở và các công trình khác. Nhiều hãng tin cho hay có thể còn nhiều nạn nhân bị vùi lấp trong các ngôi nhà bị sập.

Cơ quan quản lý khí hậu, khí tượng của Indonesia cho biết trận động đất không có khả năng gây ra sóng thần.

Hồi tháng 6.2016, một trận động đất 6,5 độ richter xảy ra ngoài khơi phía tây Sumatra gây thiệt hại cho hàng chục ngôi nhà và làm bị thương 8 người.

Indonesia thường xuyên hứng chịu những trận động đất và núi lửa phun trào do nằm trên vành đai núi lửa Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo va chạm nhau. Sumatra là nơi đặc biệt dễ bị động đất. Tỉnh Aceh nằm ở mũi của đảo Sumatra từng bị tàn phá bởi động đất và sóng thần dữ dội năm 2004, làm thiệt mạng hơn 170.000 người ở Indonesia và hàng chục ngàn người ở các nước khác trong vùng Ấn Độ Dương.

Minh Quang

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/indonesia-dong-dat-o-aceh-it-nhat-3-nguoi-chet-771947.html