Indonesia hoãn thực thi FTA với một số nước

(SGGPO).- Báo Jakarta ngày 26-3 cho biết, Indonesia đã quyết định hoãn tiến hành các cuộc thương lượng về Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Australia, New Zealand và Châu Âu để người dân có thời gian làm quen.

Theo Bộ trưởng Thương mại Mari Elka Pangestu, sở dĩ Indonesia chưa muốn xúc tiến thương lượng là để cung cấp thông tin toàn diện cho nhân dân và giới kinh doanh trong nước, giúp họ không quá lo sợ như những gì đã xảy ra với FTA Trung Quốc - ASEAN. Bà Pangestu cũng bác bỏ những ý kiến nói rằng Indonesia muốn rút khỏi hệ thống này, đồng thời cho biết thời gian trì hoãn thương lượng sẽ “không quá lâu hoặc không kéo dài hơn 5 năm”. Hiện các cơ quan của Chính phủ và các nhóm kinh doanh thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp (Kadin) đã phối hợp tốt để chuẩn bị tiến hành thương lượng về các FTA, song Indonesia cần có đủ thời gian để giải thích với nhân dân và giúp họ thích nghi với hệ thống buôn bán tự do. FTA giữa ASEAN và Trung Quốc sẽ là khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới, giải phóng hàng tỷ USD tiền hàng hóa và đầu tư ở một thị trường gồm 1,7 tỷ người tiêu dùng. Theo thỏa thuận, Trung Quốc và 6 nước sáng lập ASEAN là Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thailand sẽ bỏ các rào cản đầu tư và thuế với 90% hàng hóa. Hồi tháng 1, Quốc hội Indonesia cũng đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono trì hoãn và tái thương thuyết thỏa thuận thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN vì sợ rằng hiệp định này sẽ ảnh hưởng tới các ngành công nghiệp địa phương. Các nghị sĩ Indonesia đã liệt kê 15 ngành công nghiệp địa phương cần được bảo hộ, gồm sản xuất giày, dệt may, đồ ăn và nước uống. Những nghị sĩ này cho chính phủ 6 tháng để thực thi những biện pháp cần thiết để giải quyết vấn đề. Họ sợ rằng hàng ngàn công dân tại nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á có thể mất việc làm nếu các công ty địa phương không thể cạnh tranh với hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc khi các sản phẩm này vào thị trường Indonesia. H.Chi

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2010/3/221869/