Indonesia luyện đá phạt đấu Thái Lan ở chung kết AFF Cup

Huấn luyện viên Riedl đang có cơ hội lần đầu vô địch AFF Cup sau 2 lần thất bại. Với lợi thế dẫn Thái Lan 2-1 sau lượt đi, Indonesia hoàn toàn tự tin bước vào trận lượt về lúc 19h.

Sau chung kết lượt đi diễn ra trên sân nhà Pakansari cách đây 3 ngày, nhiều tuyển thủ Indonesia đã khóc bởi quá vui mừng khi giành chiến thắng ngược 2-1 trước Thái Lan.

Tuy nhiên, khó khăn phía trước đối với đội tuyển bóng đá xứ vạn đảo vẫn còn rất nhiều. Họ có trận đấu quan trọng nhất tại AFF Cup 2016 khi làm khách trên sân của Thái Lan ở chung kết lượt về.

Chưa giành được danh hiệu nào sau 4 lần vào chung kết, nên các cầu thủ Indonesia thể hiện quyết tâm rất cao. Rõ ràng họ đang có lợi thế nhất định khi dẫn trước Thái Lan 2-1.

Trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu trên sân Rajamangala ở Bangkok, huấn luyện viên Alfred Riedl cho học trò luyện đá phạt. Trận đấu giữa hai đội hoàn toàn có thể phải giải quyết thắng bại trên chấm 11 m nếu chung kết lượt về kết thúc với tỷ số 2-1 sau 120 phút.

Ba thủ môn của đội tuyển Indonesia làm việc vất vả trong bài tập sút phạt của đội tuyển Indonesia.

Tại giải lần này, đội tuyển bóng đá xứ vạn đảo không chỉ nguy hiểm trong những tình huống cố định. Họ còn rất mạnh trong các pha lên bóng tốc độ ở hai biên.

Indonesia là đội tuyển duy nhất ghi 2 bàn trong mỗi trận tại AFF Cup 2016. Ở hai lần gần nhất chạm trán Thái Lan, họ ghi được tổng cộng 4 bàn.

Trong buổi họp báo trước chung kết lượt về, huấn luyện viên Alfred Riedl của Indonesia khẳng định: "Thái Lan là đội tuyển số một Đông Nam Á, nhưng đến lúc chúng tôi thay đổi lịch sử".

Sau những gì thể hiện từ đầu giải, đội tuyển Indonesia đang tạo nên sự bất ngờ cho giải bóng đá hàng đầu khu vực Đông Nam Á năm nay.

Chung kết lượt về AFF Cup 2016 sẽ diễn ra trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) lúc 19h ngày 17/12. Trận đấu áp dụng luật lợi thế bàn thắng trên sân khách. Bởi vậy, các học trò của huấn luyện viên Kiatisak cần thắng 1-0, hoặc nếu họ để thủng lưới phải đánh bại Indonesia cách biệt 2 bàn trở lên mới có thể vô địch giải đấu năm nay.

Đức Mạnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/indonesia-luyen-da-phat-dau-thai-lan-o-chung-ket-aff-cup-post706549.html