Indonesia mất thủ quân ngay buổi tập đầu ở Hà Nội

9h30 sáng 5/12, thầy trò HLV Alfred Riedl có buổi tập đầu tiên để làm quen thời tiết tại Hà Nội. Tuy nhiên, tiền đạo chủ lực Boaz Salossa không thể tập luyện do chấn thương.

Buổi tập của đội tuyển Indonesia bắt đầu lúc 9h30 tại sân phụ Mỹ Đình 1. HLV Alfred Riedl cho nhóm cầu thủ đá chính trận bán kết lượt đi tập nhẹ và chơi đùa với bóng.

Trong khi đó, nhóm cầu thủ dự bị chia đôi đội hình đá đối kháng trong gần 1 tiếng đồng hồ.

Tiền đạo chủ lực Boaz Salossa của Indonesia bị chấn thương vai, phải ngồi ngoài xem các đồng đội tập luyện trong buổi sáng 5/12.

Anh tỏ ra khá đau đớn vùng vai trái. Tiền đạo sinh năm 1986 ngồi ngoài chườm đá dưới sự theo dõi của các bác sĩ trong gần 1 tiếng đồng hồ. Trước đó, ở trận bán kết lượt đi hôm 3/12, Boaz phải rời sân ở phút 80 nhường chỗ cho tiền vệ trẻ Evan Dimas.

HLV Alfred Riedl chia sẻ đội tuyển Indonesia mệt mỏi một chút sau khi có mặt tại Hà Nội. Tuy nhiên, toàn đội đã sẵn sàng chuẩn bị cho trận bán kết lượt về. HLV người Áo vẫn đánh giá Công Vinh và Văn Quyết là 2 mũi nhọn đáng gờm trên hàng công của tuyển Việt Nam.

Mặt cỏ sân phụ Mỹ Đình cũng không được tốt. Tuy nhiên, các cầu thủ Indonesia đã quen với điều này và khắc phục nó trong buổi tập đầu tiên. Tối mai (19h), thầy trò HLV Alfred Riedl có buổi tập làm quen sân chính Mỹ Đình.

Có 3 phóng viên Indonesia đã có mặt tại Hà Nội đưa tin về trận bán kết lượt về. Cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam vs Indonesia diễn ra lúc 19h ngày 7/12 tới.

Ở trận lượt về vào 7/12 tới, tuyển Việt Nam chào đón sự trở lại của trung vệ Đình Luật và tiền vệ Vũ Minh Tuấn.

Trọng tài chính điều khiển trận Việt Nam - Indonesia là ông Yu Ming (người Trung Quốc), trợ lý 1 là ông Ma Ji và trợ lý 2 là ông Cao Yi. Trọng tài thứ tư là ông Wang Di.

Trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2016 sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 7/12 tới trên SVĐQG Mỹ Đình, Hà Nội.

Tùng Lê

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/indonesia-mat-thu-quan-ngay-buoi-tap-dau-o-ha-noi-post703175.html