Innova 7 chỗ tự đâm trụ điện để tránh gây tai nạn

Đang ôm cua, chiếc Innova 7 chỗ dính vệt dầu nhớt. Để tránh người đi đường, tài xế quyết định… đâm trụ điện.

Chiếc Innova leo con lươn rồi đâm trúng trụ điện (Ảnh Mai Huyên)

Khoảng 8h30 sáng 21/4, tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (gần khu vực gầm cầu Sài Gòn 2, quận Bình Thạnh, TP.HCM), một chiếc ô tô du lịch, hiệu Innova (7 chỗ) BKS: 51A-156.22 đã leo lên con lươn, đâm trụ điện.

Tại hiện trường, gần nửa phần đầu của chiếc xe nằm gác lên con lươn, đầu xe dính vào cột điện và bị biến dạng, hư hỏng nặng.

Đầu xe bị biến dạng

Trao đổi với PV Báo Giao thông, tài xế chiếc xe (chưa rõ danh tính) cho biết, anh đang cho xe ôm cua với tốc độ bình thường thì bất ngờ phát hiện vệt dầu nhớt.

Ngay sau đó, tài xế giảm tốc độ, ghì lái nhưng xe vẫn bị trượt vì nhớt trên đường quá trơn. Trong khi đó, mé bên phải có rất đông người đang di chuyển bằng xe gắn máy. Lo sợ nguy hiểm đến tính mạng của người tham gia giao thông, tài xế này đã quyết định bẻ lái hướng đầu xe sang con lươn, sau đó chiếc xe đâm trúng cột điện mới dừng lại.

Vệt dầu nhớt được công nhân vệ sinh rải cát chống trơn trượt

Vụ TNGT rất may đã không xảy ra thương vong.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Các nhân viên vệ sinh cũng đã tới, rải cát lên vết dầu nhớt và ngăn đường cảnh báo.

Đường được ngăn chướng ngại vật cảnh báo người tham gia giao thông

Đến 9h45, chiếc xe vẫn chưa được di dời đi nơi khác.

Theo những người dân ở gần hiện trường, vết dầu nhớt xuất hiện trên đường từ sáng sớm và chảy từ trên cầu Sài Gòn 2 xuống.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Mai Huyên

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/innova-7-cho-tu-dam-tru-dien-de-tranh-gay-tai-nan-d205379.html