Internet đe dọa các loài có nguy cơ tiệt chủng

ICTnews - Internet đang nổi lên là một trong những mối đe dọa lớn nhất với các loài vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng, vì nó tạo điều kiện cho việc mua bán động thực vật hoang dã phi pháp trở nên dễ dàng hơn.

Ảnh: minh họa. Quỹ Quốc tế bảo vệ Thiên nhiên (WWF) cho rằng Internet đã trở thành môi trường vô cùng thuận lợi cho hoạt động mua bán những loài vật được bảo vệ. WWF đã thực hiện nhiều khảo sát về hoạt động mua bán phi pháp trên Internet và phát hiện thấy hàng nghìn loài vật hoang dã đã được bán trên các trang web đấu giá, các diễn đàn và những trang rao vặt, chủ yếu là ở Mỹ, châu Âu, Nga, Trung Quốc và Úc. Trong số các loài vật hoang dã được bán phi pháp trên mạng, ngà voi từ châu Phi, cao xương hổ, da báo, da gấu và các loại chim quý hiếm là những mặt hàng phổ biến nhất. Các chuyên gia của WWF cũng cho rằng Internet bản thân nó không phải là mối đe dọa nhưng nó là phương tiện cho hoạt động mua bán phi pháp trở nên dễ dàng hơn.

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/Home/internet/Internet-de-doa-cac-loai-co-nguy-co-tiet-chung/2010/03/2CMSV7726003/View.htm