Iran: Cần có cơ quan giám sát giải trừ vũ khí hạt nhân

(VOV) - Tổng thống Ahmadinejad cáo buộc Mỹ đã sử dụng bom được chế tạo từ chất thải hạt nhân trong cuộc chiến tranh tại Iraq

Ngày 17/4, tại Hội nghị Quốc tế về Giải trừ Vũ khí Hạt nhân ở Tehran, Lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei lên án Mỹ là tội phạm hạt nhân duy nhất của thế giới. Trong khi đó, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã kêu gọi thành lập một thể chế kiểm soát vũ khí hạt nhân mới đứng độc lập, tránh sự can thiệp chính trị của phương Tây. Chính phủ Iran đã tổ chức hội nghị quốc tế về giải trừ vũ khí hạt nhân trong 2 ngày bắt đầu từ ngày 17/4, nhằm làm đối trọng với hội nghị cấp cao về năng lượng hạt nhân tại Mỹ được tổ chức vào đầu tuần trước. Trong một tuyên bố, Tổng thống Iran cho biết, cần thành lập một tổ chức quốc tế độc lập để giám sát giải trừ vũ khí hạt nhân. Tổng thống Ahmadinejad cáo buộc Mỹ đã sử dụng bom được chế tạo từ chất thải hạt nhân trong cuộc chiến tranh tại Iraq và cho đến nay người dân nước này vẫn đang phải gánh chịu hậu quả này của Mỹ./. PV từ Cairo

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/iran-can-co-co-quan-giam-sat-giai-tru-vu-khi-hat-nhan/20104/141252.vov