Iran cảnh báo việc Pakistan "chứa chấp" khủng bố

VIT - Bộ trưởng Tình báo Iran Heidar Moslehi hôm 20/10 đã lên tiếng cảnh báo việc chính phủ Pakistan “chứa chấp” những tên khủng bố Jundallah, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho hay.

Ông Moslehi cảnh báo cách tiếp cận hiện tại của chính phủ Pakistan đối với nhóm khủng bố Jundallah, nhóm đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công liều chết gần đây tại miền đông nam Iran. “Chúng tôi có những tài liệu và chứng cứ rõ ràng cho thấy Abdulmalek Rigi (thủ lĩnh Jundallah) và các phần tử khủng bố của ông ta có liên quan tới hệ thống tình báo Pakistan. Một đại biểu của Iran dự định sẽ tới Pakistan để trình bày những tài liệu và chứng cứ đó”, Bộ trưởng Moslehi nói. Theo Fars, hôm 20/10, Chỉ huy lực lượng mặt đất của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Mohammad Pakpour, tướng Mohammad Pakpour đã hối thúc các quan chức Iran ban bố lệnh tấn công nhóm khủng bố Jundallah tại Pakistan. “Thật không thể chấp nhận được khi những tên khủng bố tiến vào Iran từ một quốc gia láng giềng và thực hiện hành động tàn ác”, Fars dẫn lời ông Pakpour. Vụ tấn công đẫm máu do nhóm nổi dậy dòng Sunni Jundallah (Chiến binh của Chúa) đã xảy ra sáng 18/10 tại tỉnh Sistan-Baluchestan của Iran gần biên giới với Pakistan, nơi những quan chức địa phương đang chuẩn bị cho một lễ kỷ niệm mà tại đó lãnh đạo các bộ lạc sẽ có cuộc gặp với các chỉ huy quân sự của IRGC. Được biết có khoảng 45 người thiệt mạng, trong đó có nhiều tướng lĩnh cấp cao của IRGC, và hàng chục người khác bị thương.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quocte/la67800/default.htm