Iran dọa tấn công lá chắn tên lửa của NATO

Iran sẽ đáp trả dữ dội, nhằm vào các hạng mục của mạng lưới tên lửa phòng thủ của NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ nếu bị tấn công. Đó là thông tin được hãng thông tấn Mehr của Iran dẫn lời một chỉ huy quân đội cấp cao của nước này hôm qua (26/11) cho hay.

Iran sẽ đáp trả dữ dội, nhằm vào các hạng mục của mạng lưới tên lửa phòng thủ của NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ nếu bị tấn công. Đó là thông tin được hãng thông tấn Mehr của Iran dẫn lời một chỉ huy quân đội cấp cao của nước này hôm qua (26/11) cho hay.

“Nếu chúng tôi bị đe dọa, đầu tiên chúng tôi sẽ tấn công các lá chắn tên lửa của NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công các vị trí trọng yếu khác”, ông Amir Ali Hajizadeh, chỉ huy Không lực của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho hay.

Trước đó, hồi tháng 9 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý cho Mỹ đặt hệ thống ra-đa cảnh báo sớm ở khu vực miền đông nam nước này, một hạng mục trong mạng lưới tên lửa phòng thủ của NATO.

Hệ thống ra-đa này được triển khai nhằm đối phó với các mối đe dọa tên lửa đạn đạo từ Iran .

Ông Hajizadeh cũng nói rằng những thông tin đồn đoán về âm mưu tấn công Iran của Mỹ và Israel đã đưa tới một sự thay đổi về chiến thuật phòng thủ ở Iran và từ nay trở đi Tehran sẽ “đối phó với hiểm họa bằng hiểm họa”.

Các nước phương Tây và Israel nghi ngờ Iran đang ngầm sản xuất vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc của chương trình hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, quốc gia Hồi giáo này một mực khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình là sản xuất điện dân dụng.

Bất chấp sức ép và lệnh trừng phạt của các cường quốc phương Tây cũng như Liên Hợp quốc, Iran vẫn khẳng định sẽ theo đuổi tham vọng hạt nhân đến cùng.

Gần đây, giới truyền thông đã dấy lên những đồn đoán về việc Israel và Mỹ đang căn nhắc một cuộc tấn công quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, nhất là sau khi bản báo cáo mới nhất về chương trình hạt nhân của Iran được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đưa ra cho thấy có bằng chứng đáng tin cậy rằng Tehran đang “tích cực” làm việc để phát triển vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, phía Israel và Mỹ đã lên tiếng phủ nhận tin đồn trên.

Đan Khanh - (theo RIA)

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=259375