Iran gạt Pháp khỏi đàm phán

Vòng đàm phán hạt nhân giữa Iran và các cường quốc phương Tây tại Vienna (Áo) đã bị hoãn gần hai tiếng vào hôm qua sau khi Tehran tuyên bố không muốn Pháp tham dự thương thảo, theo AFP.

Cuộc gặp mặt giữa Iran và Mỹ, Pháp, Nga do Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) chủ trì chủ yếu bàn về việc phương Tây yêu cầu Iran chuyển uranium ra nước ngoài để làm giàu nhằm hạn chế khả năng nước này chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, từ trước khi sang Áo, chính quyền Tehran đã khẳng định điều họ muốn là nhập thêm uranium để tiếp liệu cho một lò phản ứng hạt nhân trong nước và vẫn tiếp tục tự chế biến uranium. Hãng tin AP dẫn lời một thành viên giấu tên trong đoàn thương thuyết Iran cho hay nước này phản đối việc Pháp thu giữ uranium sản xuất từ cơ sở Eurodif đặt tại Pháp nhưng có 10% cổ phần thuộc về chính quyền Tehran. AFP dẫn lời Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki tuyên bố sẽ thương lượng việc nhập uranium với Mỹ và Nga trước sự hiện diện của IAEA và không cần tới Pháp. Mặc dù Paris hôm qua tuyên bố thương thảo vẫn được tiếp tục với sự có mặt của Pháp nhưng vòng đàm phán tại Áo đang có dấu hiệu bế tắc và chưa đi đến được kết luận nào khi cả 2 bên vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Trọng Kha

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/200943/20091020235015.aspx