Iran kêu gọi đoàn kết giữa các quốc gia Hồi giáo

Hôm 10/9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã đưa ra lời kêu gọi hòa bình và tăng cường hợp tác giữa các nước Hồi giáo.

Ông Rouhani đồng thời cho rằng sự ổn định là yếu tố cần thiết để các quốc gia Hồi giáo đạt được những tiến bộ về khoa học và công nghệ.

Tổng thống Iran Rouhani. Ảnh: Lobel.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan, Tổng thống Rouhani cho biết, thế giới Hồi giáo từng đạt được những thành tựu to lớn về khoa học và văn hóa. Tuy nhiên, chủ nghĩa và xung đột đã cản trở quá trình sáng tạo và phát triển này.

Theo ông Rouhani, đoàn kết và thống nhất trong cộng đồng người Hồi giáo là một yếu tố vô cùng cần thiết, nhằm giúp tìm ra hướng giải quyết cho một số vấn đề nóng tại các quốc gia Hồi giáo hiện nay như Syria, Iraq, Yemen, Palestine…

Ông Rouhani khẳng định, sự hợp tác giữa các quốc gia trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ nắm vai trò hết sức quan trọng trong việc đem lại sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội./.

Đình Nam/VOV-Trung tâm Tin Theo Skynewsarabia

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/iran-keu-goi-doan-ket-giua-cac-quoc-gia-hoi-giao-669576.vov