“Iran nên ra hạn chót cho hợp đồng giao S-300”

VIT - Một nghị sĩ Iran đã lên tiếng kêu gọi giới chức quân sự nước này áp đặt hạn chót đối với Nga về việc giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran.

Một thời gian dài đã trôi qua kể từ khi Nga kí kết thỏa thuận với Iran về việc bán hệ thống S-300 cho quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính sách đối ngoại và An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, Hossein Sobhaninia, hôm 27/01 cho biết. “Phía Nga đã viện dẫn những lí do kĩ thuật không rõ ràng cho việc trì hoãn giao hệ thống phòng không tiên tiến này cho Tehran. Chúng tôi hi vọng những trục trặc kĩ thuật là nguyên nhân của việc trì hoãn giao S-300 cho Iran chứ không phải là những vấn đề khác”, ông cho biết thêm. Nghị sĩ trên khẳng định, các nhà khoa học Iran có thể phát triển công nghệ chế tạo tên lửa phòng không hiện đại có thể sánh ngang, thậm chí vượt sức mạnh của tên lửa S-300 nhưng những gì thuộc về cam kết và hợp đồng phải được thực hiện một cách công bằng. Israel và Mỹ nhiều lần yêu cầu Nga đóng băng thỏa thuận bán hệ thống tên lửa S-300 cho Iran. Tuy nhiên, Nga khẳng định rằng cuối cùng họ sẽ giao hệ thống S-300 cho Tehran. Hôm 24/02, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho hay Nga sẽ tôn trọng hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không hiện đại S-300 cho Iran sau khi giải quyết xong một loạt vấn đề. Ông Lavrov nhắc lại rằng Nga sẽ hành động theo đúng pháp luật trong nước và những luật lệ quốc tế, và sẽ không sử dụng bất kỳ biện pháp nào có thể làm mất ổn định tại bất kỳ khu vực nào. Ông cho rằng tất cả các loại vũ khí của Nga bán ra nước ngoài đều dựa trên nguyên tắc này và đã kêu gọi các quốc gia khác thực hiện theo nguyên tắc. Hệ thống phòng không S-300 được thiết kế để bảo vệ các trung tâm hành chính và công nghiệp rộng lớn, các căn cứ quân sự và các cơ sở tương tự. S-300 có khả năng phá hủy tên lửa đạn đạo. Biến thể gần đây nhất của hệ thống này có thể bắn hạ tên lửa hoặc máy bay của đối phương cách xa 150km.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quansu/buonbanvukhi/la73649/default.htm