Iran phát hiện mỏ dầu trữ lượng 1.800 tỷ USD

Giá trị của mỏ dầu tương đương với doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Iran hơn 1 thế kỷ qua.

Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran Ahmad Qalebani cho biết nước này vừa phát hiện một mỏ dầu có trữ lượng lớn, giá trị lên tới 1.800 tỷ USD. Ông Qalebani cho biết "Giá trị mỏ dầu được xác định dựa trên giá xăng dầu thế giới hiện nay và tương đương với doanh thu từ dầu mỏ của nước này hơn 1 thế kỷ qua".

Theo số liệu của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vừa công bố trong tháng 8, sản lượng dầu Iran xuất khẩu trong tháng trước đạt 2,68 triệu thùng/ngày.

Ông Qalebani cho biết trong vòng 2 năm qua, nước này đã thăm dò các mỏ dầu mới với trữ lượng ước tính đạt 18,6 tỷ thùng. Cơ hội tìm thấy dầu mỏ ở Iran khi khoan thăm dò địa chất trong năm 2012 đạt tỷ lệ 90% đồng thời Iran cũng là nước dẫn đầu về công nghệ thăm dò khai thác trong khu vực.

Cơ quan Năng lượng quốc tế sản lượng dầu thô Iran giảm nhẹ trong tháng 6, tháng 7 nhưng kim ngạch xuất khẩu dầu thô tăng trở lại do nhu cầu từ các nền kinh tế châu Á.

Nguồn Dân Việt/Mehrnews

Nguồn Gafin.vn: http://gafin.vn/20130815044330974p39c49/iran-phat-hien-mo-dau-tru-luong-1800-ty-usd.htm