Iran sẽ phản ứng thích đáng đối với mọi sự vi phạm thỏa thuận hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, truyền thông Iran ngày 18/9 đưa tin, Tổng thống nước này Hassan Rouhani tuyên bố Tehran chắc chắn sẽ có phản ứng 'thích hợp' đối với bất kỳ sự vi phạm thỏa thuận hạt nhân, được biết đến là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) mà Iran đạt được với các cường quốc thế giới năm 2015. Tuy nhiên, ông Rouhani cũng khẳng định Iran sẽ không phải là bên đầu tiên vi phạm thỏa thuận quốc tế này.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Theo báo Tehran, phát biểu tại một cuộc gặp gỡ chiều 17/9 (theo giờ địa phương) với đông đảo công dân Iran đang sinh sống và làm việc tại New York (Mỹ), nơi Tổng thống Rouhani tới tham dự kỳ họp thứ 72 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc, nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh: "Việc rút khỏi JCPOA rõ ràng là sự vi phạm cam kết chính trị của một chính phủ và điều này không phải là niềm tự hào của bất cứ ai".

Tổng thống Rouhani nói thêm Iran luôn thực hiện đầy đủ các cam kết của mình trong suốt tiến trình lịch sử và sẽ vẫn thực hiện các nghĩa vụ của mình miễn là các nước khác cũng có động thái tương tự.

Theo Tổng thống Rouhani, JCPOA sẽ vẫn có hiệu lực trong lịch sử chính trị thế giới, bất chấp tâm trạng và thái độ của chính quyền Mỹ hiện nay, vì đây là một hiệp định đa phương được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) bảo trợ. Nhà lãnh đạo Iran cũng cho rằng thỏa thuận hạt nhân lịch sử đã được chứng minh với thế giới rằng các vấn đề quốc tế phức tạp có thể được giải quyết thông qua đàm phán.

Trước đó, phát biểu tại cuộc gặp với Chủ tịch Phòng Đại diện Bỉ Siegfried Baracke ở thủ đô Tehran ngày 16/9, Tổng thống Rouhani nói rằng Liên minh châu Âu (EU) sẽ thúc ép Mỹ tuân thủ các cam kết của thỏa thuận hạt nhân. Ông Rouhani nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng EU sẽ tuân thủ đầy đủ JCPOA và thúc giục Mỹ thực hiện cam kết của mình đối với thỏa thuận này. Iran cũng mong muốn EU gửi thông điệp mạnh này tới chính quyền Mỹ".

Theo nhà lãnh đạo Iran, Tehran đã cam kết thực hiện các nghĩa vụ của mình và điều này đã được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận nhiều lần. Ông Rouhani tuyên bố Iran quyết tâm thực hiện JCPOA và mở rộng quan hệ với các nước châu Âu, đặc biệt là Bỉ.

Sau nhiều năm căng thẳng với phương Tây, Iran đã đạt được JCPOA với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc cùng với Đức) vào tháng 7/2015, theo đó Iran nhất trí hạn chế các hoạt động làm giàu urani để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế của phương Tây nhằm vào quốc gia này.

Tuy nhiên, thỏa thuận hạt nhân quốc đang đứng trước nguy cơ sụp đổ nghiêm trọng giữa lúc căng thẳng giữa Washington và Tehran ngày một leo thang trong thời gian gần đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chiến dịch tranh cử của mình đã gọi thỏa thuận hạt nhân Iran là thảm họa và là thỏa thuận tồi tệ nhất từng được đàm phán. Mới đây ông chủ Nhà Trắng đã phê chuẩn các biện pháp trừng phạt mới chống lại Iran liên quan đến chương trình tên lửa của Tehran.

TTXVN/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/iran-se-phan-ung-thich-dang-doi-voi-moi-su-vi-pham-thoa-thuan-hat-nhan-20170919081303336.htm