Iran triệu đại sứ Kenya do vụ 2 luật sư bị bắt trên xe ngoại giao

Hai luật sư người Iran là Sayed Nasrollah Ebrahimi và Abdolhosein Gholi Safaee bị bắt ngày 29/11 tại thủ đô Nairobi của Kenya khi đang ở trong xe ôtô ngoại giao của Iran.

Ảnh minh họa. (nguồn: dailytimes.com.pk)

Ngày 3/12, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu Đại sứ Kenya tại Tehran do vụ 2 công dân Iran bị bắt giữ tại Kenya.

Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghasemi nêu rõ Iran yêu cầu Kenya "nghiêm túc xem xét vấn đề này" và ngay lập tức thả 2 công dân Iran.

Tin cho biết 2 luật sư người Iran là Sayed Nasrollah Ebrahimi và Abdolhosein Gholi Safaee bị bắt ngày 29/11 tại thủ đô Nairobi của Kenya khi đang ở trong xe ôtô ngoại giao của Iran.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, 2 luật sư này đến Kenya để tư vấn pháp lý cho 2 thân chủ người Iran đang bị giam giữ trong nhà tù ở Kenya với án tù 15 năm vì tội danh khủng bố.

Các luật sư này bị bắt giữ khi đang trên đường trở về sau khi gặp 2 người này tại nhà tù.

Hiện, các quan chức Kenya chưa đưa ra bình luận về lý do bắt giữ 2 luật sư trên./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iran-trieu-dai-su-kenya-do-vu-2-luat-su-bi-bat-tren-xe-ngoai-giao/419087.vnp