Iran từ chối từ bỏ quyền phát triển công nghệ hạt nhân

(VOV) - Ngày 20/10, Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki cho biết, Iran sẽ không bao giờ từ bỏ quyền “hợp pháp và hiển nhiên” đối với việc phát triển công nghệ hạt nhân.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA Mohamed ElBaradei cho biết đàm phán về vấn đề hạt nhân của Iran đã có khởi đầu tốt đẹp. Ông Mohamed ElBaradei cho biết cuộc thảo luận diễn ra trong không khí xây dựng. Hầu hết các vấn đề kỹ thuật đã được đưa ra thảo luận. Cuộc họp do Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) chủ trì đã tạo cơ hội đầu tiên nhằm đưa ra các đề xuất tháo gỡ tình trạng bế tắc hiện nay xung quan chương trình hạt nhân của Iran vừa được đưa ra thảo luận ở cấp cao tại Geneva ngày 1/10 vừa qua. Các nước phương Tây hy vọng bước tiến này sẽ làm giảm thiểu nguy cơ Iran điều chế uranium lên mức độ thích hợp cho việc sản xuất bom hạt nhân./. Việt Hà

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/iran-tu-choi-tu-bo-quyen-phat-trien-cong-nghe-hat-nhan/200910/124765.vov