Iran tuyên bố sản xuất tên lửa mới bất chấp căng thẳng với Mỹ

Theo truyền thông nhà nước Iran cho biết, ngày hôm qua (22/7), Tehran đã tiến hành sản xuất một loại tên lửa mới, trong bối cảnh căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran ngày càng gia tăng.

Reuters trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan tuyên bố, tên lửa Sayyad 3 có thể đạt độ cao 27 km và bay khoảng 120 km. Tên lửa mới này có thể nhằm vào các mục tiêu như chiến đấu cơ, các phương tiện máy bay không người lái, tên lửa hành trình và trực thăng.

Tuần trước, Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới lên Iran vì chương trình tên lửa đạn đạo của nước này. Washington cho rằng các “hành động cố ý” của Tehran ở Trung Đông đã làm giảm giá trị của “những cống hiến tích cực” có được từ thỏa thuận hạt nhân Iran 2015.

Iran tuyên bố tiến hành sản xuất một loạt tên lửa mới giữa lúc căng thẳng với Mỹ. Nguồn: CNN

Các biện pháp này là dấu hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cố gắng tăng áp lực lên Iran trong khi vẫn giữ thỏa thuận giữa Tehran và 6 cường quốc thế giới nhằm cắt giảm chương trình hạt nhân của nước này để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt tài chính và dầu mỏ.

Hồi đầu tuần, chính quyền Tổng thống Trump cho biết Iran đang tuân thủ theo thỏa thuận hạt nhân nhưng vẫn còn chưa đủ nếu theo đúng tinh thần của thỏa thuận. Đây là lần thứ hai ông Trump đánh giá sự tuân thủ của Iran kể từ khi nhậm chức. Ông chủ Nhà Trắng cũng từng miêu tả thỏa thuận hạt nhân này là “thỏa thuận tồi tệ nhất từng thấy” trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của mình. Ông Trump đã chỉ trích chính quyền cựu Tổng thống Obama, người đã khởi xướng thỏa thuận này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho rằng hợp đồng quân sự trị giá 110 tỷ USD giữa Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út được ký kết hồi tháng 5 vừa qua, là một mối đe dọa tới Tehran.

Tuệ Minh (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/iran-tuyen-bo-san-xuat-ten-lua-moi-bat-chap-cang-thang-voi-my-post232697.info