Iran và công ty điện lực Edison của Italia chuẩn bị ký thỏa thuận về khí đốt

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Gholam Hossein Nozari cho biết nước này và công ty điện Edison (Italia) đang tiến gần đến thỏa thuận, theo đó Iran sẽ xuất khẩu lượng khí đốt hàng ngày hơn 42,5 triệu m3 sang thị trường châu Âu vào cuối năm 2008, và dự kiến con số này sẽ lên tới 128 triệu m3 sau đó.

small_7047.jpg Hồi tháng 11/07, Iran và công ty dầu mỏ Sinopec (Trung Quốc) đã một thỏa thuận trị giá 2 tỷ US để phát triển hoạt động khai thác và sản xuất tại mỏ dầu Yadavaran - được coi là một thỏa thuận quan trọng đối với ngành năng lượng Iran. Iran là quốc gia có trữ lượng khí đốt lớn thứ 2 thế giới sau Nga song cho đến nay vẫn chỉ "đóng một vai diễn nhỏ" trên thị trường xuất khẩu khí đốt thế giới. Hiện Mỹ và các nước đồng minh đang gây sức ép đối với các công ty châu Âu để cắt giảm hoạt động kinh doanh với Iran nhằm buộc nước này phải ngừng thực hiện chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi. Trong thời gian qua, lĩnh vực dầu khí của Iran có nhu cầu lớn về vốn đầu tư nước ngoài đã vấp phải những khó khăn do quyết định ngừng quan hệ giao dịch của hầu hết các ngân hàng châu Âu gây ra.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29384-iran-va-cong-ty-dien-luc-edison-cua-italia-chuan-bi-ky-thoa-thuan-ve-khi-dot