Iraq: Bắt đầu các đợt tấn công khủng bố trước kỳ bầu cử Quốc hội

(CAO) Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát Iraq cho biết: một cuộc tấn công bằng xe bom nhắm vào một ứng cử viên trong cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới đã phát nổ tại miền tây Iraq hôm chủ nhật làm ít nhất hai người thiệt mạng và 4 người nữa bị thương.

Ông Ashur Hamid al-Karbouli là thành viên của tổ chức liên minh al-Iraqiya. Ảnh AP Xe bom ở thành phố Khaldiyah trong tỉnh Anbar đã phát nổ gần một đoàn xe của những người đi vận động tranh cử cho ứng cử viên Sunni, ông Ashur Hamid al-Karbouli. Hiện tại chưa rõ việc ứng cử viên vừa kể có mặt trong đoàn xe này hay không. Ông Kabouli là thành viên của hội đồng tỉnh Anbar. Ông ra tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội được tổ chức vào mùng 7-3-2010 sắp tới với tư cách là 1 thành viên của tổ chức liên minh al-Iraqiya. Tổ chức vừa kể là 1 tổ chức thuộc khối thế tục của các tín đồ Hồi giáo Sunni và Shia lãnh đạo bởi cựu Thủ tướng Ayad Allawi, một người Hồi giáo Shia và ông Saleh al-Mutlaq, một nhà lập pháp Hồi giáo Sunni. Chính quyền nước này cũng lên tiếng cảnh báo: Đây có lẽ là một trong nhiều vụ tấn công sẽ xảy ra trong kỳ bầu cử quốc hội sắp tới tại Iraq. Tuy nhiên, chưa có tổ chức nào đứng ra nhận tránh nhiệm về vụ tấn công trên.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1120&id=49047&mod=detnews&p=