Iraq đề nghị Nga bán vũ khí quân sự mới để chống IS

Nga sẵn sàng thảo luận với phía Iraq về khả năng cung cấp vũ khí cho tất cả các loại hình vũ trang phục vụ cho chiến dịch chống khủng bố IS.

Hãng tin RT ngày 21/2 dẫn lời Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác kỹ thuật quân sự (FS VTS) của Nga, Alex Frolkin cho biết Nga sẵn sàng thảo luận với phía Iraq về khả năng cung cấp vũ khí cho tất cả các loại hình vũ trang phục vụ cho chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Máy bay trực thăng Mi-28 NE của Nga

"Hợp tác kỹ thuật quân sự với Iraq đang phát triển khá hiệu quả. Nga sẽ viện trợ và hỗ trợ đáng kể cho Cộng hòa Iraq trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố IS. Đề nghị của phía Iraq dành cho tất cả các loại hình của Lực lượng Vũ trang quốc gia hiện đang được chúng tôi xem xét", ông Frolkin nói.

Một trong những hợp đồng hợp tác quân sự-kỹ thuật gần đây mà Moskva đã thực hiện với Baghdad là lô trực thăng Mi-28 NE hay còn được gọi là Thợ săn đêm.

Ngày 20/2, các lực lượng an ninh Iraq dưới sự hỗ trợ của liên quân Mỹ đã áp sát một sân bay chiến lược ở thành phố Mosul sau khi đánh bật nhiều tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi một ngọn đồi gần đó.

Hành động này nằm trong chiến dịch tấn công do quân đội Iraq phát động để giành lại phía khu vực phía Tây Mosul, hiện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của IS.

Tùng Bách (theo RT)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/iraq-de-nghi-nga-ban-vu-khi-quan-su-moi-de-chong-is-d92680.html