Iraq không có giải pháp quân sự cho xung đột Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq hôm 25/10 bày tỏ lo ngại về sự tham gia của các phần tử thuộc mạng lưới khủng bố al Qaeda vào Syria.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu và Thủ tướng nước này Tayyip Erdogan tại thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari cho biết: “Không có giải pháp quân sự nào. Như chúng tôi đã nói từ đầu, con đường duy nhất giải quyết cuộc xung đột ở Syria là thông qua giải pháp chính trị, bởi người dân nước này mới có quyền quyết định tương lai của chính họ.

Chính phủ Iraq cũng như chính quyền khu tự trị người Cuốc đã tiếp nhận nhiều người tị nạn và hiện đang có dòng người tị nạn đổ về khu vực biên giới. Chúng tôi không cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào ở Syria”.

Rất khó có một giải pháp quân sự cho vấn đề Syria (Ảnh AP)

Chính phủ Iraq hiện vẫn giữ lập trường trung lập đối với cuộc khủng hoảng ở Syria, tuy nhiên chính quyền tự trị của người Cuốc ở Iraq mới đây tuyên bố về khả năng đưa quân can thiệp vào cuộc xung đột này nhằm bảo vệ cộng đồng người Kurd ở Syria./.

Ngọc Khương/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/iraq-khong-co-giai-phap-quan-su-cho-xung-dot-syria/288093.vov