Iraq tăng sức ép, giành lại 11 làng gần Mosul từ IS

Iraq giành lại 11 làng quanh thành phố Mosul, thành trì của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại nước này.

Các lực lượng an ninh Iraq ngày 30/10 giành quyền kiểm soát 11 làng quanh Mosul từ tay nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS), Xinhua dẫn một nguồn tin an ninh nói.

Lực lượng bán quân sự Hashd Shaabi tiếp tục đợt tấn công, triển khai từ ngày 29/10, vào khu vực phía tây nam Mosul, hướng về thị trấn Tal Afar, cách Mosul 70 km. Hashd Shaabi, được phi cơ Iraq yểm trợ, trong cùng ngày giải phóng 8 làng sau khi đụng độ dữ dội với IS.

Tal Afar rơi vào tay IS từ năm 2014. Chiến dịch trên nhằm cắt đứt các tuyến hậu cần nối giữa Mosul, Iraq, với nước láng giềng Syria.

Quân đội Iraq giải phóng làng Ali Rash, cách Mosul 20 km về phía đông, và cắm quốc kỳ trên những tòa nhà tại đây. Trong khi đó, lực lượng Peshmerga người Kurd giải phóng làng Kanona và Rozbian gần thị trấn Bashiqah, đang bị IS kiểm soát, cách Mosul 20 km về phía đông bắc.

Iraq bắt đầu chiến dịch giành lại Mosul, thành phố lớn thứ hai Iraq, từ ngày 17/10. Các lực lượng an ninh hiện đã tiếp cận rìa đông Mosul và đang chuẩn bị xông vào thành phố, tiêu diệt phiến quân IS.

Mosul, cách thủ đô Baghdad khoảng 400 km, rơi vào tay IS từ tháng 6/2014. Đây được coi là thành trì cuối cùng của IS tại Iraq. IS ước tính còn khoảng 3.000 đến 5.000 phiến quân ở Mosul và hơn một triệu dân thường bị mắc kẹt tại thành phố này.

VnExpress

Nguồn Đấu Thầu: http://baodauthau.vn/quoc-te/iraq-tang-suc-ep-gianh-lai-11-lang-gan-mosul-tu-is-28699.html