IS công bố danh sách nhà thờ Mỹ bị tấn công khủng bố vào năm mới

Ngày 22/12, IS công bố danh sách hàng ngàn nhà thờ Cơ đốc giáo trở thành mục tiêu tấn công nhân dịp đón năm mới, trong đó có các nhà thờ tại Mỹ.

Trong tuyên bố, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kêu gọi các thành viên của tổ chức biến các cuộc lễ hội năm mới của người Cơ đốc giáo thành "biển máu".

IS công bố danh sách nhà thờ Mỹ sẽ tấn công khủng bố vào năm mới.

Hàng loạt tên và địa chỉ các địa điểm trở thành mục tiêu tấn công của nhóm đã được công bố công khai, song các thủ lĩnh IS muốn các sát thủ của mình "ưu tiên" hơn đối với một số địa điểm cụ thể tại 50 nước.

Hàng ngàn công dân Mỹ từng trở thành mục tiêu trong "danh sách tử thần" được IS tuyên bố hồi tháng 6. Tuy nhiên, các vụ tấn công kinh hoàng do IS thực hiện tại khắp các quốc gia trên thế giới trong thời gian qua lại không nằm trong danh sách này.

Trong tuần này, IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công nhằm vào một khu chợ Giáng sinh ở quảng trường Breitscheidplatz, trung tâm Berlin của Đức, làm 12 người thiệt mạng và ít nhất 49 người khác bị thương.

Tùng Bách (theo BBC)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/is-cong-bo-danh-sach-nha-tho-my-bi-tan-cong-khung-bo-vao-nam-moi-d88337.html