IS đánh trả dữ dội quân đội Syria ở Đông Homs

Phiến quân IS đánh trả dữ dội quân đội Syria ở phía đông tỉnh Homs ngày 19/7, khi các lực lượng chính phủ tìm cách giải vây cho thành phố Deir Ezzor.

Al Masdar News đưa tin ngày 20/7, phiến quân IS đã mở cuộc tấn công dữ dội nhằm vào các căn cứ của quân đội Syria ở phía đông tỉnh Homs. Ảnh: AMN.

Những hình ảnh do hãng Amaq của phiến quân IS đăng tải cho thấy nhóm khủng bố này tấn công vào đỉnh đồi trông xuống nhiều khu vực trọng yếu lân cận trong khu vực hôm 19/7. Ảnh: AMN.

Được biết, nhóm IS đang nỗ lực ngăn cản lực lượng chính phủ Damascus giải vây Deir Ezzor.. Ảnh: AMN.

Phiến quân IS đã sử dụng nhiều xe bom, xe tải gắn súng máy hạng nặng trong cuộc tấn công nhằm vào căn cứ của quân đội Syria ở phía đông tỉnh Homs ngày 19/7. Ảnh: AMN.

Một tay súng ngắm bắn lực lượng chính phủ Syria ở Đông Homs. Ảnh: AMN.

Một hình ảnh khác trong cuộc giao tranh hôm 19/7. Ảnh: AMN.

Được biết, sau khi tấn công vào đồi Masirfah mới giải phóng, phiến quân IS đã giết hại hai binh sĩ Syria. Ảnh: AMN.

Sau cuộc tấn công, phiến quân IS nhanh chóng rút lui mang theo các "chiến lợi phẩm" chiếm được từ quân đội Syria. Ảnh: AMN.

Nguồn tin cho hay, trong hơn 24 giờ qua, tổ chức khủng bố IS đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào lực lượng chính phủ Damascus ở Nam Raqqa, Đông Homs và trên biên giới phía nam giáp với Iraq. Ảnh: AMN.

Chúng thường xuyên tiến hành cuộc tấn công chớp nhoáng rồi rút lui. Ảnh: AMN.

Một số vũ khí nhóm IS chiếm được của lực lượng chính phủ Damascus ở tỉnh Homs. Ảnh: AMN.

Dù không chiếm được vùng đất nào, phiến quân IS tìm cách gây tổn thất về người và của cho quân đội Syria. Ảnh: AMN.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/anh-is-danh-tra-du-doi-quan-doi-syria-o-dong-homs-905119.html