IS đe dọa tăng cường các đợt tấn công nhằm vào Pháp

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã đe dọa sẽ tăng cường các vụ tấn công nhằm vào Pháp tiếp sau thảm kịch tại Nice làm 84 người thiệt mạng.

(CLO)

Tay súng nói tiếng Pháp của IS xuất hiện trong đoạn video.

IS đã đưa ra các đoạn video kêu gọi những tín đồ của mình tiếp tục tăng cường các đợt tấn công nhằm vào Pháp sau tấn thảm kịch ngày Quốc khánh hôm 14/7 vừa qua tại Nice khi một chiếc xe tải lao thẳng vào đám đông đang ăn mừng tại Promenade des Anglais.

Trong một đoàn video, một tay súng nói tiếng Pháp đã mô tả vụ việc tại Nice như một hành động được thực hiện bởi một tín đồ đạo Hồi. Kẻ tấn công được xác định là Mohamed Lahouaiej Bouhlel. IS đã nhận trách nhiệm cho vụ việc này hôm 16/7.

Tay súng trong đoạn video cũng kêu gọi những tín đồ khác của IS noi theo gương của Bouhlel và tấn công Pháp, “khi những đợt không kích của nước này tiếp tục giết những người Hồi giáo vô tội tại Iraq và Syria”.

Pháp là một trong những nước đi đầu trong liên minh chống IS khi liên tục không kích căn cứ của những kẻ khủng bố này tại Syria và Iraq.

Người phát ngôn của IS Abu Muhammad al-Adnani đã lên tiếng vào năm 2014 kêu gọi những tín đồ của mình “hãy giết những kẻ không tin vào đạo tại Mỹ hoặc Châu Âu, đặc biệt những tên người Pháp đáng khinh bỉ bằng mọi biện pháp”.

Trong một đoạn video tiếp theo, hai tay súng nói tiếng Pháp khác đã nhằm vào Tổng thống Pháp Francois Hollande để đe dọa rằng họ sẽ tăng cường các vụ tấn công nhằm vào nước này.

Họ cũng nói rằng vụ tấn công tại Nice là điển hình cho những khả năng của tổ chức này trước khi công khai chặt đầu hai người được cho là binh sĩ người Shiite tại Iraq bị bắt trong chiến dịch vùng Nineveh gần đây.

Đoạn video còn cho thấy những người dân địa phương tại Iraq lớn tiếng mắng “Những người ở Nice đáng bị vậy vì dám đánh bom quê hương chúng ta”.

Dù IS đã công khai nhận trách nhiệm, hiện vẫn chưa chứng cứ có thể liên kết tên này với bất kỳ tổ chức khủng bố nào, bao gồm IS.

Hoàng Việt (Theo Telegraph)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/is-de-doa-tang-cuong-cac-dot-tan-cong-nham-vao-phap/