IS “gây tổn thất nặng” đối với quân đội Nga

Mới đây Nga đã lên tiếng phủ nhận các phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tấn công và tiêu diệt một số lượng khí tài quân sự quan trọng của Nga tại một căn cứ ở Syria.

Một cổng thông tin có liên quan đến IS khẳng định rằng tổ chức khủng bố này đã tấn công vào căn cứ T4 nằm ở vùng trung tâm Syria, giữa hai thành phố Homs và Palmyra. IS cho biết đây là “một trong những cứ điểm quan trọng nhất” ở quốc gia Trung Đông này.

Nga được cho là đã phải gánh chịu tổn thất lớn do IS gây ra.

Công ty tình báo toàn cầu Mỹ Stratfor đã công bố một loạt ảnh chụp từ trên cao, cho thấy các máy bay và kho chứa được cho là của quân đội Nga bị phá hoại. “Cuộc tấn công và mức độ thiệt hại của quân đội Nga cho thấy tuyến đường hậu cần của Nga và Syria luôn đối mặt với nhiều hiểm họa khác nhau”, Stratfor viết. “Rất nhiều địa điểm tách biệt trong căn cứ đã bị phá hoại một cách có chủ ý từ bên ngoài”.

Trong một bức thư điện tử gửi hãng thông tấn CNN, Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận việc quân đội Nga bị IS tấn công và khẳng định rằng những ảnh chụp trên cho thấy những hư hại “sau một trận chiến nhằm giành lại căn cứ không quân này giữa quân chính phủ và quân nổi dậy ở Syria, từ đó đến nay vẫn chưa được sửa chữa”.

“Toàn bộ trực thăng chiến đấu của Nga hiện có tại Syria đều đang được điều động để tiêu diệt quân khủng bố”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết. “Chúng tôi không gặp bất kỳ tổn thất nào về người tại các căn cứ không quân Nga”.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc là Đại tá Steve Warren nói rằng thực hư của sự việc vẫn chưa được làm sáng tỏ. “IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm, tuy nhiên chúng tôi chưa rõ đây có phải là vụ tấn công do tổ chức này thực hiện hay là một tai nạn kỹ thuật quân sự đơn thuần”.

Nga tiến hành các chiến dịch không kích tại Syria vào tháng 9/2015, giúp quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad giành lại thế chủ động trong cuộc nội chiến. Các nước phương Tây đồng loạt lên án Nga đánh bom lực lượng đối lập ôn hòa ở Syria, nhưng Moscow khẳng định rằng họ chỉ tập trung tiêu diệt các nhóm khủng bố.

Vào tháng 3 vừa qua, chính phủ Nga tuyên bố rút lực lượng chủ lực tại Syria về nước, song một số máy bay quân sự của Nga vẫn ở lại và tiếp tục thực hiện các hoạt động chống khủng bố.

Bài viết được tham khảo nguồn tin CNN, một kênh truyền hình nổi tiếng của Mỹ, thuộc sở hữu tập đoàn Time Warner. CNN là một trong những kênh thông tin uy tín nhất thế giới.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/is-gay-ton-that-nang-doi-voi-quan-doi-nga-post199648.info