IS khủng bố tại Pháp, sát hại gia đình sĩ quan cảnh sát

Đội đặc nhiệm đột kích căn nhà xảy ra vụ thảm sát. Ảnh: AFP

(Cadn.com.vn) - Một phần tử IS dùng dao đâm chết 2 vợ chồng một sĩ quan cảnh sát Pháp ở Magnanville, vùng ngoại ô nằm cách 45km về phía tây bắc thủ đô Paris. Nạn nhân được xác định là chỉ huy cảnh sát Jean-Baptiste Salvaing, 42 tuổi, là Phó trưởng đồn cảnh sát ở thành phố Les Mureaux và vợ là nhân viên Bộ Nội vụ Pháp tại thành phố Mantes-la-Jolie. Tổng thống Pháp Francsois Hollande lên án hành động man rợ trên và khẳng định “chắc chắn đây là một hành động khủng bố”.

Theo CNN, vụ việc xảy ra tại nhà riêng của viên cảnh sát vào tối 13-6 (giờ địa phương). Ông Salvaing bị đâm 9 nhát vào bụng và chết ngay bên ngoài nhà riêng. Sau đó, hung thủ bắt vợ và con trai của sĩ quan cảnh sát nói trên làm con tin và cố thủ trong nhà. Đội đặc nhiệm chống khủng bố của Pháp có mặt tại hiện trường và thành lập khu vực bao vây căn nhà nơi kẻ gây án đang cố thủ bên trong cùng các con tin. Khi cuộc đàm phán giữa cảnh sát đặc nhiệm và kẻ giết người không thành công, cảnh sát triển khai kế hoạch tấn công và tiêu diệt hung thủ. Khi vào bên trong ngôi nhà, cảnh sát tìm thấy thi thể người vợ nhưng may mắn thay bé trai 3 tuổi vẫn sống sót.

Phát ngôn viên chính phủ Pháp Stephane LeFoll cho biết, vụ việc được bàn giao cho công tố viên chống khủng bố. Hung thủ sau đó được nhận diện là Larossi Abballa, 25 tuổi, bị tình nghi có liên hệ với phiến quân Hồi giáo IS. Ngay sau khi Abballa thực hiện hành vi man rợ này, kênh thông tin A’maq có liên hệ với tổ chức IS thông báo vụ việc là do phiến quân IS thực hiện. Abballa có một số tiền án tiền sự về các tội trộm cắp, tàng trữ hàng hóa trộm cắp và các hành vi bạo lực. Gần đây, tên này cũng xuất hiện trong một cuộc điều tra quốc tế do liên quan một đối tượng đã đến Syria. Tuy nhiên, vào thời điểm đó Abballa chưa bị coi là mối đe dọa.

T.Khanh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_150025_is-khu-ng-bo-ta-i-pha-p-sa-t-ha-i-gia-di-nh-si-qua.aspx