IS nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công chợ Giáng sinh tại Berlin

Ngày 20-12, hãng tin Amaq có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết, người chạy khỏi chiếc xe tải đâm vào chợ Giáng sinh tại Berlin (Đức) vừa qua là “một chiến binh IS” và mục đích của người này là “hưởng ứng lời kêu gọi tấn công nhằm vào công dân của các nước trong liên minh chống IS”.

* Thủ phạm thật sự của vụ đâm xe tải có thể chưa bị bắt

Cảnh sát Berlin: Xe tải lao vào chợ Giáng sinh một cách cố ý

Vụ xe tải lao vào chợ Giáng sinh tại Đức: 12 người thiệt mạng

Xe tải lao vào chợ Giáng sinh đông đúc tại Berlin, chín người chết

Động thái này diễn ra không lâu sau khi các công tố viên Đức cho biết đã thả một công dân Pakistan bị nghi là người lái chiếc xe tải gần hiện trường vụ tấn công vì không có bằng chứng pháp lý chứng tỏ nghi can đã ở trong buồng lái của xe tải và không có nhân chứng đi theo người này từ hiện trường tới nơi đối tượng bị bắt giữ.

Vụ đâm xe vào chợ Giáng sinh tại Berlin tối 19-12 vừa qua là vụ tấn công lớn đầu tiên mà các phần tử Hồi giáo cực đoan tiến hành trên lãnh thổ Đức. Các lực lượng an ninh của Đức vẫn đang truy tìm thủ phạm thật sự.

Cảnh sát trưởng TP Berlin Klaus Kandt cảnh báo, có thể tội phạm nguy hiểm vẫn chưa bị bắt. Ông Kandt yêu cầu người dân “phải đặc biệt cảnh giác” và thông báo “hành động khả nghi” thông qua một đường dây nóng.

Đức không trực tiếp tham gia chiến dịch chiến đấu chống IS nhưng điều các máy bay Tornado cùng một máy bay tiếp nhiên liệu đến Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ liên quân tiêu diệt các chiến binh tại Syria cũng như huy động một tàu chiến nhỏ bảo vệ tàu sân bay của Pháp trên Địa Trung Hải và các trang thiết bị khác.

Đức đã tăng cường cảnh giác sau khi xảy ra hai vụ tấn công do người tị nạn thực hiện vào mùa hè năm 2015. Năm người bị thương trong vụ tấn công bằng rìu gần TP Wuerzburg và 15 người khác bị thương trong vụ đánh bom bên ngoài quán bar tại TP Ansbach. Những vụ việc này lần lượt diễn ra trong một thời gian, khiến Chính phủ Đức càng trở nên căng thẳng hơn chung quanh việc 890 nghìn người tị nạn tới nước này trong năm 2015.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/item/31613702-is-nhan-trach-nhiem-thuc-hien-vu-tan-cong-cho-giang-sinh-tai-berlin.html