IS nhận trách nhiệm vụ khủng bố đẫm máu ở Manchester

Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 23.5 đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom nhà thi đấu Manchester, khiến 22 người chết và hàng chục người khác bị thương.

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom khủng bố kinh hoàng ở Manchester, Anh.

Theo Daily Star, đây là vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất ở Anh kể từ sau vụ đánh bom London ngày 7.7.2005 khiến 56 người chết.

Vụ nổ lớn tại cửa ra vào nhà thi đấu Manchester, nơi diễn ra chương trình ca nhạc với khoảng 21.000 khán giả, đã khiến 22 người thiệt mạng và 59 người khác bị thương.

Trong thông điệp được đưa ra vào chiều ngày 23.5, IS nói kẻ đánh bom là “chiến binh của Nhà nước Hồi giáo”.

“Với sự hỗ trợ của thánh Allah, chiến binh Khalifah đã đặt thiết bị nổ vào lúc những kẻ Thập tự chinh đang tụ họp ở thành phố Manchester của Anh, để trả thù do những gì chúng gây ra đối với vùng đất của người Hồi giáo”, thông điệp của IS viết bằng tiếng Ả Rập.

“Thiết bị nổ đã được kích hoạt đúng lúc, khiến 30 kẻ Thập tự chinh thiệt mạng và 70 người khác bị thương”, IS tuyên bố.

Anh tăng cường an ninh sau vụ đánh bom khủng bố.

Ngay sau vụ đánh bom, những người ủng hộ IS trên Twitter đã bắt đầu ăn mừng.

Một tài khoản Twitter thậm chí đe dọa tấn công khủng bố Manchester khoảng một giờ trước khi vụ đánh bom xảy ra. “Các người đã quên lời đe dọa rồi hay sao? Đây là khủng bố”.

Tài khoản này cũng ăn mừng sau khi truyền thông đưa tin về vụ đánh bom. Twitter hiện đã xóa tài khoản này.

Trong một diễn biến khác, cảnh sát Anh đã bắt giữ một nghi can 23 tuổi ở phía nam Manchester do tình nghi liên quan đến vụ tấn công.

Thủ tướng Anh Theresa May sau đó xác nhận thông tin cảnh sát đã biết danh tính kẻ đánh bom liều chết.

Tên này đã chết tại hiện trường nhưng hiện chưa rõ liệu hắn ta có đồng bọn hay chỉ hành động một mình.

Đăng Nguyễn - Daily Star

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/is-nhan-trach-nhiem-vu-khung-bo-dam-mau-o-manchester-772705.html