IS nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Đức

Tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm nay, 21/12 đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng xe tải tại chợ Giáng sinh Berlin, Đức khiến 12 người thiệt mạng, trong lúc cảnh sát nước này đang truy lùng kẻ tấn công.

Chiếc xe tải mà hung thủ dùng để tấn công chợ Giáng sinh
tại hiện trường (Nguồn: BBC).

“Một binh sỹ của Nhà nước Hồi giáo đã thực hiện chiến dịch Berlin nhằm vào thường dân của các nước thuộc liên minh” - Hãng thông tấn Amaq của IS nêu rõ, tuy nhiên không nêu danh tính kẻ tấn công.

Tuyên bố trên xuất hiện không lâu sau khi giới công tố Đức nói rằng một người tị nạn Pakistan chính là nghi phạm chính và duy nhất trong vụ tấn công, khiến nhiều người lo ngại về kẻ tội phạm đang lẩn trốn.

“Chúng tôi không loại trừ khả năng kẻ tấn công vẫn đang lẩn trốn” - Bộ trưởng nội vụ Đức Thomas de Maiziere nói với hãng ZDF.

Được biết, vào cuối hôm đầu tuần, cảnh sát Đức đã bắt giữ được một người gốc Pakistan sau khi gã này được cho là đã nhảy khỏi chiếc xe tải gây án và chạy trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên giới chức nước này vẫn rất lo lắng do không rõ liệu họ đã bắt đúng người hay chưa.

Cảnh sát trưởng thành phố Berlin Klaus Kandt trước đó cảnh báo rằng “chúng ta có thể đang có một kẻ tội phạm nguy hiểm trong khu vực”, và tuyên bố sẽ thắt chặt an ninh, kêu gọi người dân cảnh giác cao độ. Hiện giới công tố liên bang cho hay họ chưa tìm thấy mối liên hệ nào giữa nghi phạm Pakistan bị bắt giữ với vụ tấn công đẫm máu vừa qua.

“Các cuộc thử nghịm pháp y mới được thực heienj không cung cấp chứng cứ chứng minh rằng nghi phạm trên đã hiện diện trên chiếc xe tải nọ” – Văn phòng công tố Đức cho hay.

Trong lúc đó, sự chú ý của dư luận tập trung vào quá trình truy bắt nghi phạm đang chạy trốn. Giới điều tra cũng được yêu cầu công bố ảnh và video về vụ tấn công nếu có.

Thủ tướng Đức Angela Merkel - người đã đích thân tới hiện trường vụ tấn công đẫm máu để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng - trước đó đã nói rằng vụ việc này là một vụ tấn công “khủng bố”.

Duy Long

Từ khóa

phiến quân IS trách nhiệm tấn công đức

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/is-nhan-trach-nhiem-vu-tan-cong-o-duc/142652