IS tổng phản công tại Raqqa, SDF nhận trái đắng

Các chiến binh IS bị bao vây tại thành phố Raqqa đã tập hợp lại và tiến hành một cuộc phản công dữ dội nhằm vào SDF.

Theo Al-Masdar News ngày 15/8, các chiến binh IS bị bao vây tại thành phố Raqqa đã tập hợp lại và tiến hành một cuộc phản công dữ dội nhằm vào lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

Ngày 14/8, IS bắt đầu cuộc phản công vào các vị trí của SDF trong thành phố Raqqa. Những chiến binh Hồi giáo cực đoan đã kiểm soát được nhiều trục đường quan trọng.

Theo các nguồn tin từ chiến trường, đợt tấn công này được thực hiện bởi ít nhất 4 chiếc bom xe (VBIED), trong đó có ít nhất một chiếc VBIED đã được ghi lại bằng hình ảnh.

Trên tất cả các trục mà IS tấn công, lực lượng khủng bố đã chiếm được nhiều vị trí của SDF. Thậm chí IS còn giành được quyền kiểm soát một số tòa nhà tại các quận phía nam và phía tây của Raqqa.

IS tấn công người Kurd trong thành phố Raqqa

Theo kênh truyền thông của IS, trong lần tấn công gần đây nhất, các chiến binh Hồi giáo cực đoan đã giết chết khoảng 20 thành viên của SDF.

Trước đó, ngày 11/8, IS cũng tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm ngăn cản lực lượng người Kurd tiến sâu vào các quận trung tâm của thành phố Raqqa, nơi được coi là thủ phủ của nhóm khủng bố tại Syria.

Các chiến binh IS đã tấn công vào nhiều vị trí của SDF tại thành phố Raqqa bằng súng phóng lựu 30mm AGS-17.

Theo nguồn tin từ chiến trường, 3 thành viên của SDF đã bị giết và 3 người khác bị thương tại thành phố Raqqa trong đợt tấn công này.

Người Kurd bắt đầu rệu rã

Trước những thương vong nặng nề mà lực lượng dân chủ Syria đang phải hứng chịu ở Raqqa, hàng chục chiến binh người Kurd đã bỏ trốn khỏi chiến trường và trở về làng của họ gần Hasaka

Theo các báo cáo mới nhất, 150 chiến binh SDF bỏ trốn khỏi chiến trường đã bị bắt lại.

Nguồn tin cho biết các thành viên SDF trốn chạy là kết quả của sự sợ hãi ngày càng gia tăng giữa lực lượng người Kurd trẻ tuổi bị buộc phải tham gia vào cuộc chiến chống IS và không có các chỉ huy SDF ở trong hàng ngũ.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành không kích nhắm vào các mục tiêu của IS ở Syria kể từ tháng 9/2014 mà không được sự cho phép của chính quyền Damascus hay Liên hợp quốc.

Lực lượng dân chủ Syria được Mỹ hậu thuẫn bắt đầu mở chiến dịch tấn công Raqqa vào ngày 6/6. Sau chiến dịch này, SDF tuyên bố đã chiếm được 50% diện tích thành phố Raqqa.

SDF hiện đang tạm dừng tiến công tại thành phố Raqqa ngay sau khi giải phóng các quận phía nam của thành phố này. Lực lượng Dân chủ Syria được cho là đang chuẩn bị để khởi động một cuộc tấn công mới, bên trong thành phố.

Theo Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), các cuộc giao tranh tại Raqqa trong hai tháng qua đã khiến hơn 600 dân thường và 313 chiến binh SDF thiệt mạng

Ngoài ra, 702 tay súng IS đã bị tiêu diệt tại thành phố Raqqa.

Đông Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/is-tong-phan-cong-tai-raqqa-sdf-nhan-trai-dang-3341171/