Israel hành động, điều gì đang xảy ra ở Syria?

Không quân Israel đã tấn công nhằm vào các vị trí của quân đội chính phủ Syria, giáng một đòn vào lưng của Tổng thống Assad.

Theo phương tiện truyền thông Ả Rập đưa tin, các máy bay ném bom của Israel trong quá trình tham gia tiêu diệt IS ở Syria đã ném bom vị trí đóng quân của quân đội Syria ở sân bay quân sự Al-Mezze, phía tây Damascus.

Hình ảnh máy bay ném bom của Không quân Israel ném bom vào lực lượng Syria. Ảnh: news77.ru

Một cuộc tranh cãi đang đang diễn ra. Theo một số nguồn tin, mục đích của các máy bay chiến đấu của Israel là cất cánh và hạ cánh ở các đường băng ưu tiên được điều khiển bởi trung tâm chỉ huy Syria, sẽ tham gia tiêu diệt IS ở khu vực này.

Tuy nhiên một số nguồn tin khác cho rằng, Israel cố gắng thực hiện các vụ đánh bom vào vị trí bộ tham mưu của sư đoàn 4 quân đội Syria.

Các phương tiện truyền thông đã đưa tin rằng, cuộc không kích này đã phá hủy khoảng 40% diện tích sân bay. Họ đã tấn công chính xác và phá hủy hoàn toàn kho đạn dược và nhiên liệu của quân đội Syria.

Trong những năm gần đây, Israel ngày càng quay lưng lại với chính phủ Syria. Cuộc nội chiến và cuộc chiến chống IS xảy ra từ lâu nhưng họ chưa một lần giúp đỡ Syria về quân sự cũng như y tế.

Nên nhớ rằng, đây không phải là lần đầu tiên, ngày 11/11 Không quân Israel cũng đã bất ngờ tiến hành không kích quân đội Syria. Mục tiêu của cuộc không kích được cho là các đoàn xe vận tải chở vũ khí cho các lực lượng thuộc cánh vũ trang Hezbollah.

Không chỉ có như vậy, cuối tháng 10/2015 Không quân Israel đã tiến hành ném bom nhằm vào nhiều vị trí đóng quân của lực lượng trung thành với Tống thổng Bashar al-Assad ở cao nguyên Golan. Chính quyền Syria đã cáo buộc Israel và các đồng minh phương Tây hậu thuẫn cho các nhóm cực đoan chống lại Damascus.

Từ khi cuộc nội chiến xảy ra 3/2011 ở Syria, Không quân Israel đã nhiều lần ném bom vào các lực lượng quân đội Syria với mục đích ngăn cản không cho vũ khí từ Iran chuyển cho quân đội Syria.

Không chỉ có Israel, trong quá trình tham gia không kích tiêu diệt IS, Không quân Mỹ cũng đã không ít lần ném bom vào vị trí quân đội Syria.

Hai cường kích A-10 và 2 chiến đấu cơ F-16 đã ném bom xuống Deir ez-Zor, giết chết 62 binh lính và bị thương 100 người khác. Cho đến cuối ngày 18/9, số binh lính Syria thiệt mạng đã lên đến hơn 80 người. Lầu Năm Góc đã xác nhận sự việc trên và cho biết, họ “cứ ngỡ” mình đã ném bom các vị trí của nhóm khủng bố IS và ngừng hoạt động không kích ngay khi phía Nga thông báo về sự hiện diện của quân đội Syria ở khu vực này.

Ngoài ra, lực lượng Không quân Hoàng gia Anh, Không quân Hoàng gia Australia và Không quân Hoàng gia Đan Mạch cũng đã thừa nhận và bày tỏ sự hối tiếc về việc các máy bay chiến đấu của không quân nước mình đã tham gia vụ “ném bom nhầm” này.

Việc quân đội Syria liên tục bị các nước tấn công khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liên minh chống IS đang thực sự giúp đỡ Syria hay cố tình phá hoại?

Nga và lãnh đạo Syria đã nhiều lần khẳng định rằng, các lực lượng này đang cố tình ngăn cản Syria dành chiến thắng.

Chúng ta nên nhớ rằng, Israel là đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở khu vực này và hành động này của họ rất đáng ngờ không đơn thuần chỉ là “nhầm lẫn”.

Hải Lam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/israel-hanh-dong-dieu-gi-dang-xay-ra-o-syria-3324605/