Israel muốn quốc tế gia tăng áp lực với Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 4/3 đã thúc giục các cường quốc thế giới gia tăng áp lực với Iran trong chương trình hạt nhân gây tranh của nước này.

Phát biểu trước Ủy ban Các vấn đề công Mỹ - Israel (AIPAC) tại Washington, Thủ tướng Netanyahu kêu gọi các nước tăng cường sức ép ngoại giao quốc tế lên Iran, đồng thời cho biết Tel Aviv không loại trừ khả năng tiến hành một hành động quân sự đơn phương nhằm vào quốc gia Hồi giáo này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang trong chuyến thăm Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà lãnh đạo Israel cũng tuyên bố phản đối một thỏa thuận toàn diện cuối cùng với Iran mà nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng Đức) đang hướng tới nhằm hạn chế chương trình hạt nhân gây tranh cãi nhiều thập kỷ qua của Tehran.

Thỏa thuận cho phép Iran tiếp tục chương trình hạt nhân dân sự, nhưng với quy mô nhỏ hơn và với sự giám sát chặt chẽ hơn để đảm bảo Tehran không có khả năng sản xuất bom hạt nhân. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu cho rằng văn kiện này nếu đạt được sẽ là một "sai lầm nghiêm trọng" bởi nó sẽ tạo điều kiện để Iran trở thành một cường quốc hạt nhân.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Netanyahu đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng, bàn về an ninh của Israel cũng như chính sách ngoại giao đối với vấn hạt nhân của Iran... Giới phân tích nhận định cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Israel và Mỹ không đạt được kết quả đáng kể.

Thỏa thuận hạt nhân sơ bộ giữa Iran và Nhóm P5+1 đạt được hồi tháng 11 năm ngoái đã vấp phải sự chỉ trích của chính giới Israel và gây căng thẳng trong mối quan hệ đồng minh lâu dài với Mỹ. Khi đó, Thủ tướng Netanyahu đã gọi đây là "một sai lầm lịch sử" và yêu cầu Washington phải thực hiện các bước đi nhằm ngăn ngừa việc tiếp tục nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Mỹ đã lên tiếng trấn an với tuyên bố rằng an ninh của Israel là một ưu tiên hàng đầu trong cuộc đàm phán nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran. Washington cũng đảm bảo với Tel Aviv rằng các biện pháp trừng phạt chủ chốt đối với Iran vẫn sẽ được duy trì.

Mặc dù vậy, chính quyền Israel vẫn coi chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này là "một trong những mối đe dọa sống còn đối với nhà nước Do Thái" và bày tỏ sẵn sàng ngăn chặn mối đe dọa này, kể cả trường hợp phải đơn phương hành động.

TTXVN/Tin tức

Nguồn TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/israel-muon-quoc-te-gia-tang-ap-luc-voi-iran-20140305100905235.htm