Israel, Mỹ vẫn bất đồng về đàm phán Trung Đông

Người phát ngôn của Thủ tướng Israel ngày 26/3 thông báo, trong chuyến thăm Mỹ vừa qua của Thủ tướng Benjaminh Netanyahu, hai bên không giải quyết được vấn đề xây dựng nhà định cư Do Thái mới tại Đông Jerusalem.

Theo người phát ngôn Nir Hefez, hai bên đã đạt được một loạt thỏa thuận sơ bộ, song vẫn bất đồng về một số vấn đề, trong đó có cách thức nhằm nối lại đàm phán hòa bình với Palestine. Ông Hefez cũng khẳng định lập trường của Israel về xây dựng tại Jerusalem không thay đổi. Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama phản đối hoạt động xây nhà định cư mới của Israel tại Đông Jerusalem, đặc biệt kế hoạch mới đây xây 1.600 nhà ở mới tại vùng đất này được Tel Aviv công bố đúng vào thời điểm Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden thăm Trung Đông. Giới phân tích đánh giá động thái này khiến quan hệ hai nước đồng minh Mỹ-Israel bị tổn hại nặng nề nhất trong vòng vài thập kỷ qua. Về nước sau chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Netanyahu triệu tập cuộc họp nội các an ninh Israel gồm bảy bộ trưởng cấp cao vào cuối ngày 26/3 để thảo luận về những yêu cầu của Washington muốn Tel Aviv có những nhượng bộ nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình. Tuyên bố từ văn phòng của ông Netanyahu đưa ra trước cuộc họp nêu rõ "quan điểm của Thủ tướng là không thay đổi chính sách tại Jerusalem đã được tất cả các chính quyền của Israel thực hiện trong suốt 42 năm qua"./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/israel-my-van-bat-dong-ve-dam-phan-trung-dong/20103/39162.vnplus