Israel: Những động thái trước nguy cơ bị tấn công

Theo AFP, ngày 28-2, quân đội Israel đã bắt đầu cung cấp mặt nạ phòng độc mới cho người dân.

Một phát ngôn viên của quân đội Israel cho biết, quyết định này được chính phủ Israel đưa ra do lo ngại người dân có thể bị tấn công bởi vũ khí hóa-sinh học. Theo kế hoạch này, quân đội sẽ phân phối khoảng 8 triệu chiếc mặt nạ đến tay người dân từ nay đến năm 2013. Các nhà chức trách Israel cho hay, quyết định trên của chính phủ không phải xuất phát từ bất kỳ lời đe dọa nào mà do yêu cầu đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Do nguy cơ xảy ra xung đột bất cứ lúc nào, trong những năm gần đây, quân đội của nhà nước Do Thái đã tiến hành nhiều cuộc diễn tập quốc phòng quy mô lớn. Gần đây nhất là cuộc tập trận quân sự diễn ra với giả thiết bị tấn công bởi Lebanon hay Syria. Trước đó, tháng 10-2009, không quân Israel và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chung có quy mô lớn nhất từ trước đến thời điểm lúc bấy giờ, có tên “Rắn hổ mang bành” (Juniper Cobra), nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chống tên lửa. Hoạt động này xuất phát từ bài học sau cuộc xung đột với Hezbollah, nhóm vũ trang ở Lebanon, vào năm 2006. Khi đó, đã có hơn 4.000 quả tên lửa Katyusha bắn vào khu vực phía bắc Israel trong suốt 34 ngày, làm cho hàng trăm ngàn người Do Thái phải di tản xuống miền nam. Lê Thanh Sơn (Theo AFP)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/3/102/102/104721/Default.aspx