Israel thử hệ thống phòng thủ tên lửa cùng Mỹ

Israel và Mỹ bắt đầu diễn tập phòng không quy mô lớn như một phần của kế hoạch mà Israel gọi là chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với Iran.

Israel và Mỹ hôm nay (21/10) bắt đầu diễn tập phòng không quy mô lớn như một phần của kế hoạch mà đài phát thanh Israel gọi là chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với Iran. Trong hai tuần diễn tập, khoảng 1.000 lính Mỹ triển khai các tên lửa đánh chặn đặt trên tàu và trên đất liền như Aegis, THAAD, Patriot phối hợp với lá chắn tên lửa của Israel là Arrow, quan chức quốc phòng Israel cho hay. Phát ngôn viên của cả phía Mỹ và Israel đều khẳng định, cuộc diễn tập hai năm một lần này không liên quan tới các diễn biến trên thế giới. Tuy nhiên, đài phát thanh Israel trích lời một chỉ huy giấu tên nói, cuộc tập huấn này là chuẩn bị để đối phó với Iran. Mỹ và nhiều quốc gia lớn khác đang cố gắng thuyết phục Tehran từ bỏ công nghệ hạt nhân có khả năng chế tạo bom. Trong khi đó, Israel quan sát một cách đáng lo ngại từ bên lề. Israel, được cho là quốc gia duy nhất ở Trung Đông có kho vũ khí hạt nhân, từng ngầm tuyên bố rằng nước này có thể dùng vũ lực để ngăn chặn Iran có được vũ khí đe dọa tới sự tồn tại của Israel. Tuy nhiên, một số nhà phân tích nhận xét, sách lược đó có giới hạn và Mỹ còn e ngại về việc tấn công phủ đầu nên có thể buộc Israel chấp nhận vị trí phòng thủ hơn là ra tay giúp đỡ nước đồng minh hàng đầu này. Iran phủ nhận việc đang cố sản xuất bom hạt nhân và đe dọa sẽ trả đũa bất cứ cuộc tấn công nào bằng việc bắn tên lửa tầm trung về phía Israel. Hoài Linh (Theo Reuters)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/200910/Israel-thu-he-thong-phong-thu-ten-lua-cung-My-874740/