Israel tiến hành nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt

Bộ Quốc phòng Israel cho biết nước này đã kết thúc thành công giai đoạn thử nghiệm phiên bản mới nâng cấp của hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt.

Binh sỹ Israel tuần tra tại khu vực triển khai khẩu đội tên lửa Vòm Sắt ở Cao nguyên Golan. (AFP/TTXVN)

Ngày 22/2, Bộ Quốc phòng Israel cho biết nước này đã kết thúc thành công giai đoạn thử nghiệm phiên bản mới nâng cấp của hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt.

Các cuộc thử nghiệm được tiến hành ở khu vực miền Nam nước này, nhằm kiểm tra khả năng đánh chặn cùng lúc nhiều mục tiêu khác nhau.

Đây là lần đầu tiên Tel Aviv thử nghiệm tên lửa đánh chặn Tamir do Mỹ và Israel hợp tác phát triển. Tên lửa Tamir được thiết kế theo một thỏa thuận ký vào năm 2014. Theo đó, Israel cam kết chuyển giao một số tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống Vòm Sắt cho Mỹ, nước tham gia cung cấp tài chính cho hệ thống này.

Vòm Sắt là một loạt các khẩu đội tên lửa được thiết kế nhằm đánh chặn các loại rốcket tầm ngắn, chủ yếu phóng từ Dải Gaza. Hệ thống này lần đầu tiên được đưa vào hoạt động từ năm 2011 và được cho là đã đánh chặn 90% rốcket phóng từ Gaza vào các khu vực của Israel./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/israel-tien-hanh-nang-cap-he-thong-phong-thu-ten-lua-vom-sat/432234.vnp