Israel xung đột với người dân Palestine tại nhà thờ

(VOV) - Xung đột xảy ra sau khi lực lượng an ninh Israel ngăn chặn không cho người Palestine đi cầu nguyện sáng ngày chủ nhật (28/2).

Ít nhất 20 người Palestin bị thương trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Israel ở nhà thờ Al-Aqsa ở Đông Jerusalem. Những người này bị thương nhẹ do đạn cao su, bị đánh bằng dùi cui và ngạt do hơi cay. Xung đột xảy ra sau khi lực lượng an ninh Israel ngăn chặn không cho người Palestine đi cầu nguyện sáng ngày chủ nhật (28/2). Trong khi đó lực lượng an ninh Israel cho biết, 2 cảnh sát bị thương dọ đụng độ và 7 người Palestine bị bắt giữ. Tổng thư ký Liên đoàn Ả-rập Amru Musa đã lên án hành động này của Israel và cho đó là trái luật pháp. Trong tuyên bố báo chí cùng ngày, ông Musa nói rằng thái độ và hành động của Israel là không tôn trọng chính sách của Ả-rập và các di sản văn hóa. Cùng ngày, Ai Cập bày tỏ sự lo lắng về tình hình leo thang tại nhà thờ Al-Aqsa . Ai Cập đề nghị Israel ngừng ngay lập tức các hành động gây ra làn sóng bạo lực tại Jerusalem. Những hành động này gây cản trở tiến trình đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine./. PV tại Cairo

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/israel-xung-dot-voi-nguoi-dan-palestine-tai-nha-tho/20103/136544.vov