Ít ai ngờ, tân quán quân Hellen Thủy là con nhà nông chính hiệu

Nhìn vẻ ngoài xinh đẹp quý phái như công chúa, ít ai ngờ tân quán quân Thần tượng Bolero 2017 Hellen Thủy từng trải qua những năm tháng tuổi thơ nghèo khó.

Ngắm nhìn vẻ ngoài xinh đẹp của Thủy hiện tại, không ai nghĩ cô xuất thân là con nhà nông chính hiệu

Vừa đăng quang ngôi vị quán quân Thần tượng Bolero 2017, Hellen Thủy đã gây tranh cãi, thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng. Bởi, nhiều ý kiến cho rằng, chiến thắng của Helen Thủy thực chất nhờ vào lượng fan hùng hậu của Đàm Vĩnh Hưng đã bình chọn cho cô. Thậm chí, có người nghĩ học trò xinh đẹp đội Mr.Đàm được đại gia 'chống lưng' nên dành ngôi vị quán quân trong khi tài năng chưa tới.

Đi tìm hiểu về thân thế của cô nàng được nhiều người ưu ái gọi là 'Ngọc nữ Bolero', nhiều người không khỏi bất ngờ về xuất thân của Thủy.

Học trò của Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Nguyễn Thị Thủy, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Tánh Linh (Bình Thuận). Tuổi thơ của cô cũng như bao cô bé học trò trường làng ở những vùng quê nghèo, không có điều kiện tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ như các bạn cùng trang lứa ở thành phố lớn. Cho nên, ngoài thời gian học ở trường nửa buổi, Thủy phụ giúp bố mẹ làm vườn, việc đồng áng nửa ngày.

Gia đình Thủy điều khiện khó khăn, bố mẹ nghèo vất vả mới lo nổi cho anh trai cô ăn học. Trong nhà cũng không có ai theo con đường nghệ thuật. Thủy cho biết, cô thừa hưởng giọng hát và tình yêu âm nhạc từ người mẹ nông dân quanh năm 'chân lấm tay bùn' của mình. Chính mẹ cũng là người thầy đầu tiên dạy cho Thủy những ca từ bài hát, cách biểu diễn để cô nàng sớm trở thành 'cây văn nghệ' của lớp, trường và tỉnh Bình Thuận.

Có tiếng là 'cây văn nghệ' của tỉnh Bình Thuận từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, khi mới tốt nghiệp phổ thông Thủy tham gia cuộc thi hát phong trào của bộ đội biên phòng tuyến biên giới phía Nam và được Huy chương Vàng. Nhờ đó, cô được Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng tuyển thẳng. Vậy là cô gái nông thôn 19 tuổi khăn gói rời mẹ cha ra Hà Nội theo nghiệp ca hát.

Chia sẻ về cái tên Hellen Thủy đậm chất 'Tây' của mình khi tham gia chương trình Thần tượng Bolero 2017, tân quán quân cho biết, tên cô do HLV Đàm Vĩnh Hưng góp ý đặt. Bởi, nghệ danh ban đầu của cô là Kim Thủy.

Trước những ồn ào bủa vây xung quanh ngôi vị quán quân Thần tượng Bolero 2017, Hellen Thủy khẳng định, cô hoàn toàn tự đi bằng đôi chân của mình, dù phải vất vả. Như những ngày đầu mới ra Hà Nội, cô chắt chiu từ cát-xê đi hát 300 nghìn đồng mỗi tối tại các quán cà phê, dành dụm để trang trải cuộc sống và cả hỗ trợ bố mẹ.

Được biết, Hellen Thủy là sinh viên thanh nhạc trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã được đào tạo về thính phòng, dân gian. Tại cuộc thi Sao Mai 2015, cô lọt vào Top 9 toàn quốc dòng Dân gian. Cùng với học ở trường, Thủy đã đi diễn khá nhiều, nhưng đều là nhạc đỏ hoặc dân gian, tuyệt nhiên không hề dính chút Bolero nào.

Thưởng thức các bài hát hay nhất của Đàm Vĩnh Hưng tại đây!

Theo Mi Mi (tổng hợp)/Danviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/nhac/it-ai-ngo-tan-quan-quan-hellen-thuy-la-con-nha-nong-chinh-hieu.html