Ít nhất 25 người thiệt mạng trong trận động đất ở Indonesia

Một báo cáo của Hội Chữ thập Đỏ địa phương cho biết đã có ít nhất 25 người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,4 độ Richter ở tỉnh Aceh, Indonesia vào sáng 7.12.

Theo Cơ quan Khí tượng và Địa vật lý Indonesia (BMKG) thì trận động đất xảy ra vào lúc 5 giờ sáng và có tâm chấn cách Pidie Jaya 18km về hướng đông bắc. BMKG khẳng định không có cảnh báo sóng thần sau cuộc động đất lần này.

Theo Cục Giảm thiểu Thiên tai Indonesia (BPBD), ông Apriadi - một quan chức địa phương báo cáo rằng một cư dân 80 tuổi ở quận Meurudu đã chết sau trận động đất.

Tuy nhiên ông Apriadi không thể ngay lập tức giải thích nguyên nhân cái chết của người đàn ông trên. Một gia đình ba người đã bị chết khi nhà cửa của họ sụp đổ do trận động đất gây ra ở Pidie Jaya. Pidie Jaya nằm cách 150km về phía đông bắc của tỉnh Aceh và phía tây giáp Pidie.

Indonesia thường xuyên hứng chịu những trận động đất vì nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương. Đảo Sumatra là nơi đặc biệt dễ bị động đất. Tỉnh Aceh nằm ở mũi của đảo Sumatra từng bị tàn phá bởi các trận động đất và sóng thần, khiến nhiều người chết và bị thương.

Lê Kha (theo Jakartar Post)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/it-nhat-25-nguoi-thiet-mang-trong-tran-dong-dat-o-indonesia-50552.html