Italia đá vòng loại EURO 2012: Prandelli thử nghiệm bộ ba tấn công mới

Đêm 3/9 Italia sẽ đá với Estonia trong khuôn khổ vòng loại EURO 2012. Đó cũng là trận chính thức đầu tiên của "Azzurri" trong kỷ nguyên Prandelli.

Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này, cựu HLV của Fiorentina dự kiến sẽ cho đội bóng Thiên Thanh chơi với sơ đồ 4-3-3 trong đó bộ ba tấn công mới là Cassano (trái)-Pazzini (giữa)-Pepe (phải). Do Buffon vẫn đang trong thời kỳ hồi phục chấn thương nên trấn giữ khung thành đội tuyển Italia dự kiến sẽ là thủ môn đang chơi cho Palermo, Sirigu. Hàng thủ bốn người của "Azzurri" sẽ bao gồm Cassani (phải) và Molinaro (trái). Cặp trung vệ của Juve Chiellini-Bonucci sẽ đảm trách vị trí chốt chặn ở trung tâm hàng thủ. Tân HLV ĐT Italia Prandelli, Ảnh AP Kể từ sau đỉnh cao 2006 khi Italia của Lippi lên ngôi VĐTG ở Berlin thì đội bóng áo Thiên Thanh liên tục gây thất vọng ở 2 giải đấu lớn kế tiếp ở EURO 2008 và vừa qua là ở VCK World Cup 2010 ở Nam Phi. Ngay trước thềm trận đấu vòng loại EURO 2012 với Estonia, hai cầu thủ của Milan là Pirlo và Gattuso cùng lên tiếng thể hiện những cái nhìn hết sức bi quan và lo ngại đối với thực trạng và cả tương lai của "Azzurri". "Giờ chúng tôi cần bắt đầu chơi thứ bóng đá đúng nghĩa. Italia phải học cách chơi bóng và phải chuyền bóng nhanh hơn. Vấn đề của nền bóng đá này là mọi thứ đều xuống cấp từ chất lượng cầu thủ, văn hóa thưởng thức của các tifosi cho tới chất lượng của các SVĐ. Đó là thực trạng đáng buồn và nếu tình trạng này không được cải thiện thì tôi thực sự lo ngại rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều tháng năm đen tối phía trước", Pirlo lên tiếng. Cùng chia sẻ quan điểm với Pirlo còn có người đồng đội kỳ cựu của anh ở Milan, Gattuso. "Đội tuyển Italia hiện nay không thiếu thủ lĩnh. Pirlo có thể đóng vai trò đầu tàu ở trên sân và anh ấy cũng có ảnh hưởng trong phòng thay đồ. Nếu xem thủ lĩnh là người chịu trách nhiệm thì De Rossi là một thủ lĩnh bẩm sinh. Cassano và Balotelli là những tài năng thực sự, nhưng điều quan trọng là họ đều thi đấu vì đội bóng chứ không phải bắt đội bóng phải phục vụ họ. Vấn đề là những tài năng như thế của chúng ta hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Balotelli, Giovinco và Cassano không còn ở tuổi 20 nữa. Chúng ta đổ lỗi cho sự xuất hiện quá nhiều của những cầu thủ ngoại quốc khiến cho các tài năng bản địa không có đất phát triển, nhưng chẳng phải là còn có những giải VĐQG khác có số lượng cầu thủ nước ngoài còn nhiều hơn cả Serie A đó sao", Gattuso bày tỏ. HT (Tổng hợp)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20100902221914099t0/italia-da-vong-loai-euro-2012-prandelli-thu-nghiem-bo-ba-tan-cong-moi.htm