Italy bắt đầu tiến trình tham vấn giải quyết bế tắc chính trị

Tổng thống Italy Sergio Mattarella bắt đầu các cuộc tham vấn nhằm đưa Italy thoát khỏi bế tắc chính trị sau khi Thủ tướng Matteo Renzi chính thức đệ đơn từ chức.

Tổng thống Italy Sergio Mattarella. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Italy Sergio Mattarella tối 8/12 bắt đầu các cuộc tham vấn nhằm đưa Italy thoát khỏi bế tắc chính trị sau khi Thủ tướng Matteo Renzi chính thức đệ đơn từ chức.

Theo kênh truyền hình RAI News 24, Tổng thống Sergio Mattarella có cuộc gặp với Chủ tịch Thượng viện Pietro Grasso, Chủ tịch Hạ viện Laura Boldrini cũng như người tiền nhiệm của ông, cựu Tổng thống Giorgio Napolitano.

Tiếp đó, trong ngày 9 và 10/12, ông Sergio Mattarella sẽ gặp đại diện các chính đảng và các phái trong quốc hội, kết thúc bằng cuộc gặp với đại diện đảng Dân chủ cầm quyền.

Tổng thống Mattarella sẽ công bố kết quả các cuộc tham vấn không sớm hơn đầu tuần tới.

Các cuộc tham vấn diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Matteo Renzi đã từ chức sau khi ngày 4/12 phần lớn người dân Italy bác bỏ đề xuất của ông về cải cách hiến pháp trong một cuộc trưng cầu ý dân./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/italy-bat-dau-tien-trinh-tham-van-giai-quyet-be-tac-chinh-tri/419980.vnp