Italy, Đức kêu gọi thiết lập phái bộ EU ở biên giới Libya

Bộ trưởng Nội vụ Đức và Italy đã kêu gọi thành lập phái bộ của Liên minh châu Âu (EU) tại khu vực biên giới giữa Libya và Niger để ngăn người di cư vượt biên sang châu Âu.

Người di cư - bài toán khó của EU. Ảnh: AFP/Getty Images

Trong bức thư gửi tới Ủy ban châu Âu (EC) mới đây, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Thomas de Maiziere và người đồng cấp Italy Marco Minniti đều cho rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn hàng trăm nghìn người mạo hiểm mạng sống vào tay những kẻ buôn lậu tại Libya và trên Biển Địa Trung Hải. Bức thư nêu rõ tính đến giữa tháng 4 vừa qua, Italy đã ghi nhận gần 42.500 người di cư bằng đường biển và 97% trong số này đến từ Libya. Do đó, hai nước kêu gọi việc thiết lập phái bộ EU giữa biên giới Libya và Niger sớm nhất có thể.

Nhằm ngăn dòng người từ Niger đến Libya, hai bộ trưởng đang tìm kiếm sự hỗ trợ về các chương trình tăng trưởng và phát triển tại các cộng đồng địa phương do biên giới Libya và Niger. Các biện pháp khác bao gồm hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính cho nhà chức trách Libya trong việc chống nhập cư bất hợp pháp, đặc biệt là tại khu vực biên giới với Niger.

Libya đang phải vật lộn để kiểm soát đường biên giới phía Nam dài 5.000 km với Sudan, CH Chad và Niger. Quốc gia Bắc Phi này từ lâu là điểm trung chuyển những người di cư vượt qua Địa Trung Hải để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn tại châu Âu. Theo thống kê của Chính phủ Libya, có khoảng 7.000-8.000 người di cư chủ yếu đến từ vùng Nam sa mạc Sahara của châu Phi đang bị tạm giam tại các trung tâm giam giữ của Libya sau khi nhập cảnh bất hợp pháp vào nước này.

Theo TTXVN

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/italy-duc-keu-goi-thiet-lap-phai-bo-eu-o-bien-gioi-libya/