Italy tăng trưởng âm năm 2013, nợ công cao kỉ lục

Theo thông báo mới nhất của Cơ quan Thống kê nhà nước Italy (ISTAT), GDP của Italy trong năm 2013 tăng trưởng âm 1,9%, so với mức dự đoán ban đầu -1,7%.

Ảnh minh họa. (Nguồn: ekathimerini.com)

Tuy nhiên, sự sụt giảm này vẫn chưa tệ hại bằng năm 2012, khi kinh tế Italy suy giảm 2,4%, mức giảm nặng nề nhất ở nước này kể từ năm 2007.

Trong một thống kê khác, ISTAT công bố tình hình nợ công của Italy trong năm 2013, theo đó nợ công của nước này đã tăng lên mức cao kỷ lục và tương đương 132,6% GDP.

Đây là mức cao nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu tiến hành thu thập các thống kê về nợ công. Theo ISTAT, nợ công trong năm 2012 của Italy chỉ là 127,0% GDP.

Cũng theo ISTAT, cuộc suy thoái kinh tế đã tác động tiêu cực lên các gia đình, khiến chi tiêu trong năm 2013 của các gia đình Italy giảm 2,6% so với năm trước đó, chủ yếu ở việc mua sắm hàng hóa (giảm 4%), quần áo và giày dép (giảm 5,2%) và chi phí cho việc mua lương thực (giảm 3,1%)./.

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/italy-tang-truong-am-nam-2013-no-cong-cao-ki-luc/246857.vnp