Italy thành lập chính phủ mới

Nội các mới gồm 16 thành viên, trong đó có 3 phụ nữ. Ông Monti giữ chức Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính.

Italy – lịch sử sang trang? EU hoan nghênh tân Thủ tướng Italy Italy có Thủ tướng mới

Ngày 16/11, Thủ tướng được chỉ định của Italy Mario Monti đã thành lập chính phủ mới trong nỗ lực cứu nền kinh tế lớn thứ 3 Khu vực đồng euro này thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ công.

Chính phủ mới có nhiệm vụ cấp bách là ứng phó với cuộc khủng hoảng nợ công đang đẩy chi phí vay mượn của Italy tới mức không thể chịu được và khiến nước này đứng bên bờ vực thảm họa kinh tế.

Theo ông Monti, sự thiếu vắng các chính trị gia trong nội các mới không làm suy yếu, trái lại sẽ tăng cường sức mạnh của chính phủ vì điều này giúp tránh những tranh cãi chính trị gần đây, đồng thời sẽ thúc đẩy những cải cách mang tính sống còn đối với Italy hiện nay.

Ông Monti đang phải chịu sức ép thực hiện những cải cách "đau lòng", có thể phải cắt giảm ngân sách nhà nước nhiều hơn nữa, nhằm khôi phục lòng tin của thị trường và giảm gánh nặng nợ công của Italy đã lên tới 120% GDP.

Theo kế hoạch, ông Monti sẽ trình chương trình "thắt lưng buộc bụng" lên Quốc hội xem xét trong ngày 17/11./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/italy-thanh-lap-chinh-phu-moi/201111/191789.vov