Italy và Myanmar tích cực giải quyết hậu quả động đất

Hiện cả Italy và Myanmar đều đặt ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm những người mất tích sau động đất.

Số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,2 độ richter xảy ra hôm qua (24/8) tại miền Trung Italy đã tăng lên gần 250 người. Hàng nghìn nhân viên cứu hộ đêm qua không ngủ để tiếp tục các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, với hy vọng có thể tìm thấy những người còn sống sót trong số hàng trăm người vẫn đang bị mất tích. Trong khi đó, trận động đất mạnh 6,8 độ richter xảy ra tại thành phố cổ Bagan của Myanmar hôm qua cũng gây thiệt hại nặng nề về người và của.

Lực lượng cứu hộ trợ giúp người bị thương vì động đất ở Italy. (Ảnh: Shuttercock)

Thủ tướng Italy Matteo Renzi cho biết, hàng trăm người vẫn đang mất tích và bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau trận động đất tại Italy. Hơn 4.300 nhân viên cứu hộ đang sử dụng các trang thiết bị và thậm chí dùng tay để đào bới dưới đống đổ nát, với hy vọng tìm thấy những người còn sống sót.

Các quan chức Italy cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm nhiều thi thể dưới đống đổ nát, khiến số người thiệt mạng do động đất tăng lên 250 người và ít nhất 368 người bị thương. Rất nhiều người trong số các nạn nhân là trẻ em.

Bên cạnh những nỗi buồn khi số người thiệt mạng tăng lên từng giờ, lực lượng cứu hộ cũng dường như được tiếp thêm sức mạnh khi nhiều người được tìm thấy còn sống sót như trường hợp một bé gái 10 tuổi tại làng Pescara del Tronto được cứu sống khỏi đống đổ nát sau 17 giờ mắc kẹt.

Luigi D'Angel- một quan chức của Cơ quan bảo vệ dân sự Italy khẳng định sẽ tiếp tục ưu tiên cứu những người còn sống sót: “Lực lượng cứu hộ cho biết còn nhiều người đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Vì vậy trong vài giờ tới điều quan trọng và khẩn cấp đó là cứu những người còn sống sót”.

Đêm qua, người dân tại khu vực tâm chấn đã phải ngủ qua đêm trong các lều bạt ngoài trời. Tối qua, cũng tiếp tục xảy ra 2 dư chấn mạnh 5,1 và 5,4 độ richter. Một sân vận động đã được sử dụng làm nơi trung tâm chăm sóc y tế và lều bạt tạm thời cho những nạn nhân động đất.

Phát biểu sau khi đi thăm các địa điểm khu vực động đất, Thủ tướng Italy Renzi cảm ơn lực lượng cứu hộ đang rất cố gắng để tìm kiếm những người còn sống sót. Nội các Italy hôm nay có cuộc họp để quyết định các biện pháp để giúp đỡ người dân khu vực bị ảnh hưởng.

Các quan chức địa phương ước tính, số người thiệt mạng tiếp tục tăng lên, thậm chí nghiêm trọng hơn trận động đất tại thành phố miền Trung L’a quila trong năm 2009 làm hơn 300 người thiệt mạng.

Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới như Pháp, Đức, Mỹ đã gửi lời chia buồn đến gia đình có người thân thiệt mạng trong động đất, đồng thời khẳng định sẵn sàng hỗ trợ người dân Italy trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay.

Nhiều mảng tường và trần của một ngôi chùa ở Myanmar đổ sập vì động đất. Ảnh: EPA

Trong khi đó, tại Myanmar, trận động đất mạnh 6,8 độ richter xảy ra tại thành phố cổ Bagan hôm qua cũng làm 4 người thiệt mạng và phá hủy hàng trăm ngôi chùa trong thành phố. Chính quyền đang triển khai quân đội đến để bảo vệ và tái thiết các ngôi chùa có tuổi đời nhiều thế kỉ.

Bagan- địa điểm du lịch nổi tiếng của Myanmar có khoảng 2.000 – 3.000 ngôi đền và chùa. Theo thống kê, có ít nhất 187 ngôi chùa bằng gạch bị hư hại trong trận động đất này.

Hiện Cơ quan điều phối nhân đạo của Liên Hợp Quốc đang phối hợp với chính quyền địa phương cùng các đối tác hỗ trợ người dân vùng gặp nạn./.

Phạm Hà/VOV-Trung tâm Tin Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/italy-va-myanmar-tich-cuc-giai-quyet-hau-qua-dong-dat-544013.vov